Quân nổi dậy Syria “nhận xe tăng, tên lửa”

21/08/2012 03:20 GMT+7

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov ngày 20.8 cáo buộc phương Tây và một số nước Ả Rập cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy Syria.

“Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy vũ khí hạng nặng được cung cấp cho phe đối lập Syria thông qua các nước thứ ba”, Reuters dẫn lời ông Gatilov tuyên bố.

Bên cạnh đó, trang tin Debkafile dẫn nguồn giấu tên loan tin quân nổi dậy Syria vừa nhận 20 xe tăng T-62 cùng tên lửa vác vai Stinger, vốn được Qatar bỏ tiền mua và chuyển đến qua ngả Libya.

Theo Debkafile, Mỹ đã nhất trí chuyện viện trợ vũ khí sau chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng của Ngoại trưởng Hillary Clinton. Trước đó, phe nổi dậy tuyên bố bắn hạ một máy bay Mig-21 của quân chính phủ bằng tên lửa Stinger nhưng chính quyền Damascus khẳng định máy bay rơi do trục trặc kỹ thuật.

Chưa có bên liên quan nào phản ứng về các cáo buộc trên.

Trọng Kha

>> Anh, Đức giúp quân nổi dậy Syria
>> Tổng thống Syria xuất hiện tại một đền thờ Hồi giáo
>> Nga hủy cuộc họp về Syria
>> Malaysia đóng cửa tạm thời đại sứ quán tại Syria
>> Tổng thống Syria bổ nhiệm ba bộ trưởng mới
>> Nhà ngoại giao kì cựu người Algeria làm đặc phái viên Syria
>> Phe nổi dậy Syria dọa bắt tay al-Qaeda

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.