Mê trai, giết mẹ ruột

21/08/2012 03:59 GMT+7

Sáng qua 20.8, Công an tỉnh Bến Tre đã di lý Nguyễn Thị Kim Ngân (17 tuổi) cùng người yêu Đặng Văn Út (30 tuổi, quê Vĩnh Long) từ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về đến Bến Tre để điều tra về hai hành vi giết người và cướp tài sản.

Ngân dẫn Út về nhà ở xã An Hiệp, H.Ba Tri gặp mẹ ruột là bà Trịnh Thị Cương (43 tuổi) xin tiền nhưng bị từ chối. Ngân sau đó cùng Út giết chết bà Cương, cướp sợi dây chuyền vàng mang đi bán được gần 20 triệu đồng rồi cùng nhau ra TP.Vũng Tàu “du hí” thì bị trinh sát bắt giữ.

Hoàng Ty

>> Nghịch tử bị cha trói chết
>> Giải mã những vụ trọng án - Kỳ 7: Nghịch tử rao giảng “cứu chúng sinh”
>> Y án 14 năm tù nghịch tử "chích điện" mẹ ruột
>> Án tù cho nghịch tử
>> Nghịch tử đốt nhà gây họa
>> Đánh chết nghịch tử
>> Nghịch tử lên kế hoạch giết cả nhà
>> Nghịch tử sát thân phụ

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.