Giả danh cảnh sát để lừa đảo

21/08/2012 08:15 GMT+7

(TNO) TAND Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) ngày 20.8 xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Hữu Lợi (22 tuổi, ngụ P.Tân Phú, Q.Cái Răng) 15 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và giả mạo cấp bậc.

(TNO) TAND Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) ngày 20.8 xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Hữu Lợi (22 tuổi, ngụ  P.Tân Phú, Q.Cái Răng) 15 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và giả mạo cấp bậc.

Theo cáo trạng, đang làm bảo vệ cho một công ty, nhưng do lười lao động và muốn có nhiều tiền tiêu xài, Lợi đã xin người quen và mua bộ trang phục sĩ quan cảnh sát để lừa đảo.

Vào một tối cuối tháng 11.2011, Lợi mặc bộ trang phục trên, giả danh thiếu úy công an, chạy xe trên đường 30/4. Khi đến gần công viên Lưu Hữu Phước (Q.Ninh Kiều), gặp chị H.T.T.D chạy xe máy cùng chiều, chở một người không đội mũ bảo hiểm nên Lợi yêu cầu về đồn công an làm việc.

Dọc đường, Lợi xin số điện thoại và “thả” cho chị D. về. Sau đó, Lợi liên tục gọi chị D. làm quen, rồi mượn máy tính xách tay, điện thoại di động của chị bán lấy tiền tiêu xài.

Biết bị lừa, chị D. đã làm đơn tố giác.

Mai Trâm

>> Giả danh sĩ quan quân đội để lừa đảo
>> Giả danh công an bị bắt
>> Phá băng cướp giả danh cảnh sát hình sự
>> Giả danh công an đi lừa đảo
>> Giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo
>> Bắt kẻ giả danh nhân viên ngân hàng đi lừa đảo
>> Bị phạt vì giả danh nhà báo
>> Giả danh công an
>> Kẻ lừa đảo giả danh công an

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.