Không xây dựng sân golf ở Côn Đảo

20/08/2012 03:35 GMT+7

Theo phê duyệt đề án tổng thể bảo vệ môi trường H.Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, sẽ không bố trí quỹ đất để xây dựng sân golf, xây nhà ở kiểu biệt thự cho người thu nhập cao.

Thay vào đó là xây dựng các khu chung cư cao tầng (trung bình 5 tầng) cho người có thu nhập thấp tại khu trung tâm huyện; đồng thời tập trung các cơ sở sản xuất nước đá, chế biến hải sản... vào cụm công nghiệp, trung tâm công nghiệp Bến Đầm. Tiếp tục phát triển điện gió ở các đảo Hòn Bà, Bảy Cạnh, Hòn Cao.

Mục tiêu của đề án là bảo tồn và bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử cách mạng H.Côn Đảo; góp phần xây dựng Côn Đảo thành một đô thị du lịch sinh thái, dịch vụ biển có chất lượng cao, tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.