Trẻ quá nhỏ chưa nên dùng nước trái cây

19/08/2012 09:58 GMT+7

* Em vừa sinh em bé được 4 tháng. Nghe nhiều người nói cho trẻ uống nước trái cây sẽ tốt cho sức khỏe, đúng không? Huệ Lan (KCN Bình Đường - Bình Dương)

* Em vừa sinh em bé được 4 tháng. Nghe nhiều người nói cho trẻ uống nước trái cây sẽ tốt cho sức khỏe, đúng không? Huệ Lan (KCN Bình Đường - Bình Dương)

- Bác sĩ CK1 Đào Thị Yến Thủy, Trung tâm Dinh dưỡng TPHCM, trả lời: Trẻ trên 6 tháng tuổi nên cho uống thử ít nước trái cây tươi. Không nên cho trẻ dưới 6 tháng tuổi uống nước trái cây vì nguy cơ gây rối loạn tiêu hóa rất cao, đôi khi còn ảnh hưởng đến đường ruột khiến tiêu chảy kéo dài, bỏ bú, giảm tiêu hóa hấp thu.

Lần đầu, nên tập cho trẻ uống thử 1-2 muỗng, có thể pha loãng thêm với ít nước lọc cho bớt chua. Nếu thấy trẻ không nôn ói, tiêu chảy, bỏ bú… thì có thể tăng dần lên chút ít. Khi trẻ lớn hơn, nên dùng muỗng nạo trái cây chín mềm hay xay nhuyễn và cho ăn cả xác.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.