Tổng thống Syria xuất hiện tại một đền thờ Hồi giáo

19/08/2012 19:50 GMT+7

(TNO) Ngày 19.8, Tổng thống Syria Bashar al-Assad lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng khi tham gia một buổi lễ đọc kinh tại một đền thờ Hồi giáo ở thủ đô Damascus, kể từ sau vụ đánh bom hồi tháng 7 khiến bốn quan chức an ninh nước này thiệt mạng.

Trong đoạn video phát trên đài truyền hình quốc gia Syria, ông Assad ngồi xếp chân dưới đất trong bộ áo vest nghiêm trang để làm lễ đọc kinh.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại đền thờ Hồi giáo ở thủ đô Damascus - Ảnh: Reuters
Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại đền thờ Hồi giáo ở thủ đô Damascus - Ảnh: Reuters

Đền thờ Hồi giáo nơi ông Assad đến làm lễ đọc kinh chỉ cách phủ tổng thống vài trăm mét, và trước đó lực lương quân sự đã phong tỏa hết tất cả các con đường dẫn đến đền thờ này.

Vào những năm trước, cũng vào thời điểm này, ông Assad làm lễ xong, bắt tay nói chuyện với các quan chức rồi bước lên xe rời khỏi đền thờ này. Nhưng, năm nay, ông lập tức đứng lên ra về ngay sau khi làm lễ xong.

“Điều này cho thấy một sự bối rối và thiếu tự tin trong vai trò lãnh đạo của ông Assad”, Reuters dẫn lời một nhà hoạt động ở Syria có tên Mohammad Saeed.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại đền thờ Hồi giáo ở thủ đô Damascus - Ảnh: Reuters
Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại đền thờ Hồi giáo ở thủ đô Damascus - Ảnh: Reuters

Trước đó, vào ngày 4.7, đài truyền hình quốc gia Syria cũng phát sóng cảnh ông Assad có bài phát biểu tại Quốc hội, tuyên bố quét sạch “bọn khủng bố” ra khỏi Syria.

Vụ đám bom ngày 18.7 nhắm vào trụ sở cơ quan an ninh quốc gia ở thủ đô Damascus, giết chết bốn quan chức an ninh cấp cao, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Syria, tướng Daoud Rajha.

Xung đột ở Syria kéo dài suốt 18 tháng qua vẫn chưa có hồi kết. Trong ngày 18.8, có ít nhất 150 người thiệt mạng trong những cuộc giao tranh giữa phiến quân và lực lượng chính phủ Syria.

AFP dẫn nguồn một báo cáo mới đây cho thấy các điệp viên Anh và Đức đã hỗ trợ tin tức tình báo cho phiến quân để tiến hành những cuộc tấn công đẫm máu nhắm vào lực lượng chính phủ Syria, nhằm lật đổ ông Assad.

Phúc Duy

>> Nga hủy cuộc họp về Syria
>> Nhà ngoại giao kì cựu người Algeria làm đặc phái viên Syria
>> Tổng thống Syria bổ nhiệm ba bộ trưởng mới
>> Phe nổi dậy Syria dọa bắt tay al-Qaeda
>> Mỹ tố Iran can thiệp quá sâu vào Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.