Khống chế gã si tình, đổ xăng, kề dao đòi tử thủ cùng người yêu

19/08/2012 10:45 GMT+7

(TNO) Sau một đêm thuyết phục, dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ, khoảng 8 giờ sáng nay 19.8, Công an Q.9 (TP.HCM) đã khống chế Hồ Văn Quý (22 tuổi, quê Bình Thuận) - kẻ đổ xăng, kề dao đòi tử thủ cùng người yêu.

Hiện Quý đã bị giải về trụ sở Công an Q.9 để lấy lời khai và lập hồ sơ xử lý.

Trước đó, do biết N.T.T.H (19 tuổi, quê Lâm Đồng, sinh viên một trường trung cấp Y có trụ sở tại Q.9) và Quý (làm công nhân) có quan hệ yêu đương nên gia đình chị H. yêu cầu cả hai chấm dứt để nữ sinh viên tập trung vào việc học.

Quá “sốc” trước việc này, chiều 18.8, Quý đã tới nhà trọ của H. (đường số 1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9) khóa chặt cửa, đổ xăng khắp phòng, kề dao vào cổ người yêu đòi cùng chết.

Phát hiện sự việc, chủ nhà trọ đã trình báo cho Công an Q.9. Lực lượng chức năng đã thuyết phục lẫn yêu cầu Quý không làm hại bản thân và nạn nhân nhưng Quý một mực đòi chết.

Sau một đêm mệt mỏi đấu tranh với gã công nhân “si tình” này, sáng 19.8, nhân lúc Quý lơ là không đề phòng, các trinh sát hình sự Công an Q.9 đã bất ngờ đạp cửa phòng trọ xông vào khống chế Quý.

Vy Anh

>> Giết người vì ghen tuông
>> Bắt kẻ say rượu đổ xăng đốt vợ
>> Đổ xăng đốt đồng nghiệp
>> 8 tuổi, lái xe tải đi đổ xăng
>> Giải cứu" người cầm dao gây náo loạn đường phố
>> Giải cứu bé trai bị bắt cóc, giam trong rừng
>> Giải cứu bé gái 5 tuổi do đàn bò "nuôi nấng
>> Nổ súng giải cứu chủ tịch phường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.