Bão số 5 đổ bộ vào Quảng Ninh

18/08/2012 03:15 GMT+7

Tối 17.8, bão số 5 đi vào địa phận tỉnh Quảng Ninh, với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 9-cấp 10. Tại Móng Cái (Quảng Ninh), gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; đảo Bạch Long Vĩ gió cấp 7, giật cấp 8... Bão gây mưa vừa, mưa to đến rất to tại Bắc bộ.

Mưa giông trước bão tại Hà Nội, 1 người chết

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, lượng mưa đo được phổ biến từ 50-70 mm, một số nơi có mưa lớn hơn như Việt Trì (Phú Thọ) 115 mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 123 mm, Hoài Đức (Hà Nội) 100 mm. 

đè bẹp xe taxi  
Cây cổ thụ trên phố Lò Đúc (Hà Nội) ngã đổ, đè bẹp xe taxi khiến tài xế tử vong  - Ảnh: Minh Sang

Sau khi đổ bộ vào Quảng Ninh, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ khoảng 25 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp rồi tan dần. Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tại Hà Nội, từ khoảng 16 giờ ngày 17.8, hoàn lưu trước bão số 5 đã gây mưa lớn, kèm giông lốc mạnh. Nhiều tuyến đường như Nguyễn Khuyến, Nguyễn Thái Học, Thái Hà, Lê Trọng Tấn, Trường Chinh, Thái Thịnh, ngã ba Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương... ngập sâu từ 0,2-0,3 m. Gió mạnh đã làm tốc mái nhiều nhà lợp tôn, quật ngã nhiều cây xanh trên phố Lò Đúc, Hàng Chiếu, Trần Bình Trọng... Trên phố Lò Đúc, một cây xà cừ cao khoảng

25 m đã đổ vắt ngang đường, một cành cây lớn đè lên chiếc xe taxi Mai Linh 4 chỗ đang lưu thông khiến tài xế tử vong ngay trong xe. 2 chiếc xe máy dựng cạnh gốc cây bị đè bẹp.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.