Lãng phí trong khai thác đá hoa trắng

18/08/2012 03:10 GMT+7

Ngày 17.8, tại hội thảo về hiện trạng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng đá hoa trắng ở VN, Tổng cục Địa chất và khoáng sản (Bộ TN-MT) cho biết VN có tiềm năng lớn về khoáng sản đá hoa trắng.

Tuy nhiên, việc khai thác khoáng sản này trên thực tế đang tồn tại nhiều bất cập, dẫn tới nhiều hệ lụy về kinh tế và xã hội. Theo Tổng cục Địa chất và khoáng sản, cơ quan hữu trách đã cấp 50 giấy phép khai thác đá hoa trắng nhưng chỉ có 20 giấy phép hoạt động có hiệu quả.

Tại mỏ khai thác làm đá ốp lát, thực tế chỉ thu hồi được 20-30% khối lượng đá sản phẩm; phần còn lại có thể sử dụng để sản xuất xi măng, đồ mỹ nghệ, vật liệu xây dựng nhưng lại đang bị bỏ phí, chất đầy các bãi thải khổng lồ, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Nguy cơ khai thác tràn lan, tranh chấp diện tích, mất trật tự xã hội và an toàn lao động, đặc biệt là ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường rất lớn.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.