Truy nã cựu Tổng thống Musharraf

16/08/2012 09:27 GMT+7

(TNO) Tòa án chống khủng bố (ATC) tại Pakistan hôm 15.8 đã phát lệnh truy nã đối với cựu Tổng thống Pervez Musharraf và cựu Thủ tướng Shaukat Aziz do liên quan đến vụ giết chết một thủ lĩnh bộ lạc.

Nawab Akbar Bugti, thủ lĩnh bộ lạc Baloch, đã bị giết chết vào ngày 26.8.2006 trong một chiến dịch quân sự tại tỉnh tây nam Balochistan, thời điểm ông Musharraf còn làm tổng thống.

Theo tờ Pakistan Observer, gia đình Bugti đã đệ đơn tố cáo cựu Tổng thống Musharraf, cựu Thủ tướng Aziz cũng như cựu Bộ trưởng Nội vụ Aftab Ahmad Khan Sherpao, cựu Tỉnh trưởng Ahmad Owais Ghani và nhiều quan chức chính phủ khác liên quan đến vụ việc.

Tòa án cũng đã yêu cầu tất cả các bị can có mặt tại tòa vào ngày 5.9 tới.

Ông Musharraf làm tổng thống Pakistan từ năm 1999-2008 và đã phải sống lưu vong kể từ khi ông bị buộc phải từ chức vào năm 2008 do đối mặt với các cáo buộc phạm tội.

Ông Musharraf cũng tuyên bố sẽ trở về nước để tham gia cuộc bầu cử quốc hội vào đầu năm tới.

Một tòa án khác cũng đã ban hành lệnh bắt giữ ông Musharraf do liên quan đến vụ ám sát cựu Thủ tướng Benazir Bhutto hồi năm 2007.

Bà Bhutto, hai lần làm thủ tướng của Pakistan, đã bị giết chết trong một vụ đánh bom tự sát ở thành phố Rawalpindi.

Ông Musharraf đã bác bỏ dính líu đến vụ ám sát bà Bhutto.

Huỳnh Thiềm

>> Pakistan mở lại đường bộ cho NATO vào Afghanistan
>> Pakistan bí mật cho phép NATO dùng không phận chuyển vũ khí
>> Đánh bom ga xe lửa ở Pakistan
>> Pakistan phóng thích 315 ngư dân Ấn Độ
>> Pakistan: Đảng PPP thay ứng viên thủ tướng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.