Đón xe buýt sai quy định còn đập phá để... "trả thù"

15/08/2012 10:35 GMT+7

(TNO) Sáng 15.8, Công an H.Ba Tơ (Quảng Ngãi), cho biết đã bắt khẩn cấp Huỳnh Long Tấn Đạt (23 tuổi) và Nguyễn Huỳnh Khương (18 tuổi, đều ở xã Ba Dinh, H.Ba Tơ) về hành vi hủy hoại tài sản.

Trước đó, chiều 14.8, chiếc xe buýt của hãng Mai Linh BKS 76M-1879 chạy trên tuyến QL24, khi đến địa phận xã Ba Dinh đã bị Đạt và Khương dùng xe gắn máy 76F6-2625 chặn trước đầu xe, sau đó đập vỡ nát kính trước của xe buýt, thiệt hại ước tính hơn 20 triệu đồng.

Bất bình trước hành vi côn đồ, hành khách đi trên xe buýt cùng với người dân địa phương lập tức vây bắt Đạt, Khương giao nộp cho Công an H.Ba Tơ xử lý.

Tại cơ quan công an, Đạt và Khương khai nhận, họ đập vỡ kính xe buýt là để… trả thù.

Cụ thể, trước đó, hai thanh niên này đón xe buýt để đi nhưng không đứng ở trạm dừng nên xe buýt không dừng lại đón.

Hiển Cừ

>> Tạm giữ hai kẻ hủy hoại tài sản
>> Quảng Ninh: Khởi tố vụ án gây tai nạn giao thông, hủy hoại tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.