Đại học Việt - Đức tuyển sinh đợt tháng 8: 21 điểm không nhân hệ số

15/08/2012 05:10 GMT+7

* Cấp học bổng cho 40% số sinh viên Điều kiện dự tuyển Các thí sinh đạt từ 21 điểm (khối A, A1, D1, không nhân hệ số) trở lên trong kỳ tuyển sinh đại học 2012 có thể đăng ký xét tuyển để trở thành sinh viên của Trường Đại học Việt - Đức.

* Cấp học bổng cho 40% số sinh viên

Điều kiện dự tuyển

Các thí sinh đạt từ 21 điểm (khối A, A1, D1, không nhân hệ số) trở lên trong kỳ tuyển sinh đại học 2012 có thể đăng ký xét tuyển để trở thành sinh viên của Trường Đại học Việt - Đức.

 

Hai ngành bậc đại học đang xét tuyển là ngành “Kỹ thuật điện và Công nghệ thông tin” (trọng tâm Điện tử và Viễn thông), hợp tác với ĐH Khoa học Ứng dụng Frankfurt/Main, CHLB Đức và ngành “Tài chính và Kế toán”, hợp tác với ĐH Goethe, Frankfurt/Main, CHLB Đức.   

 Đại học Việt-Đức tuyển sinh đợt tháng 8: 21 điểm không nhân hệ số 1
Sinh viên ĐH Việt - Đức tại Công ty Mercedes-Benz Việt Nam

Chương trình do các GS Đức giảng hoàn toàn bằng tiếng Anh, bằng cấp CHLB Đức.

ĐH Việt - Đức là đại học công lập, được chính phủ Việt Nam và Đức thành lập để trở thành một trường đại học chuẩn mực thế giới tại Việt Nam.

Theo đó, các chương trình được chọn từ 35 trường đại học danh tiếng của Đức, thuộc các lĩnh vực kỹ thuật cao và quản lý. Các giáo sư Đức của các trường đối tác đến giảng dạy bằng tiếng Anh.

Sinh viên tốt nghiệp nhận bằng từ những trường đại học đối tác của Đức, được hỗ trợ tài chính từ các công ty, tổ chức Đức để học tập hoặc thực tập tại CHLB Đức.

Ngoài ra, sinh viên khi tốt nghiệp có cơ hội tìm được việc làm tại các công ty đa quốc gia, đặc biệt là các công ty Đức tại Việt Nam hoặc học tiếp tại CHLB Đức.

Học bổng cho 40% số sinh viên

Là một đại học công lập của Việt Nam, ĐH Việt - Đức nhận được hỗ trợ rất lớn từ chính phủ Việt Nam, chính phủ CHLB Đức, các tổ chức và các tập đoàn đa quốc gia của Đức tại Việt Nam. Nhờ tất cả các nguồn giúp đỡ này, mức học phí tại ĐH Việt - Đức thấp hơn nhiều so với chi phí cần thiết để cung cấp các chương trình có tiêu chuẩn chất lượng của Đức như vậy tại Việt Nam. Ngoài ra, ở các chương trình bậc đại học, 40% tổng số sinh viên nhận sẽ được học bổng dựa trên kết quả đầu vào cho năm đầu và dựa trên kết quả học tập cho tất cả những năm tiếp theo.

• 5% thí sinh có kết quả tốt nhất, nhận học bổng 100% của năm.
• 15% có kết quả tốt tiếp theo, nhận học bổng 50% của năm.
• 20% có kết quả tốt tiếp sau nhóm 2, nhận học bổng 30% của năm.

Thí sinh quan tâm xem thông tin chi tiết và đăng ký xét tuyển tại trang web của ĐH Việt-Đức: www.vgu.edu.vn/vi/   

THÔNG TIN DỊCH VỤ

>> Đại học Việt - Đức: Học bổng thạc sĩ Giao thông Vận tải, bằng cấp CHLB Đức
>> Đại học Việt-Đức: Cơ hội học bổng thạc sĩ - bằng cấp CHLB Đức
>> Đại học Việt-Đức: Thêm lựa chọn cho thí sinh đạt điểm khá giỏi
>> Đại học Việt - Đức tạo thêm cơ hội cho học sinh vào đại học

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.