Truy tố nguyên thẩm phán lừa chạy án

13/08/2012 03:05 GMT+7

Viện KSND tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Phan Thị Sáu, nguyên thẩm phán TAND H.Đồng Xuân (Phú Yên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sáu đã có hành vi nhận 25 triệu đồng của Nguyễn Tấn Sang, bị can trong vụ án đánh bạc xảy ra ngày 28.12.2010 tại H.Đồng Xuân. Trong vụ đánh bạc này, 2 bị can Sang và Trần Chất (đều trú tại H.Đồng Xuân) cùng gửi đơn đến Viện KSND H.Đồng Xuân xin nhận hình phạt bằng tiền nhưng không được đồng ý. Sau đó, tại cuộc họp của TAND H.Đồng Xuân đã thống nhất chỉ phạt hành chính đối với Chất và Sang. Sáu là người dự cuộc họp này nên chủ động bảo Sang đưa 25 triệu đồng để lo chi phí cho Hội đồng xét xử.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 15.6.2011, Chất và Sang bị tòa tuyên phạt 15 triệu đồng/bị cáo.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.