Phát hiện kim tự tháp nhờ Google Earth

13/08/2012 17:52 GMT+7

(TNO) Một nhà khảo cổ học tuyên bố đã phát hiện hai công trình cổ có thể thuộc về các kim tự tháp chưa bao giờ được khám phá ở Ai Cập.

(TNO) Một nhà khảo cổ học tuyên bố đã phát hiện hai công trình cổ có thể thuộc về các kim tự tháp chưa bao giờ được khám phá ở Ai Cập.

Chuyên gia Angela Micol tại Bắc Carolina (Mỹ) đã thực hiện cuộc nghiên cứu khảo cổ học dựa trên hình ảnh vệ tinh trong hơn 10 năm qua.

Nhờ vệ tinh phát hiện kim tự tháp mất tích
Ai Cập vẫn còn kim tự tháp chưa khai phá - Ảnh: Google Earth Anomalies 

Sử dụng chương trình hình ảnh vệ tinh thông qua công cụ Google Earth, bà Micol đã tìm ra hai quần thể di tích kim tự pháp tại Ai Cập.

Và những khu vực này đã được chuyên gia về Ai Cập và kim tự tháp Nabil Selim công nhận là “chưa từng được biết đến”, theo trang Global Post.

“Nằm cách nhau 144 km, các quần thể chứa những hình khối với các đặc điểm và phương hướng đáng ngạc nhiên”, theo chuyên gia Micol.

Một nơi thuộc về Thượng Ai Cập, cách thành phố Abu Sidhum khoảng 19 km, có kích thước lớn gần gấp ba lần đại kim tự pháp Giza.

Còn quần thể kim tự tháp thứ hai cách ốc đảo Fayoum khoảng 145 km.

Phi Yến

>> Tìm thấy cấu trúc lạ, cổ hơn kim tự tháp
>> Những chuyện kỳ thú - Kỳ 4: Kim tự tháp là trạm quan trắc toàn cầu?
>> Robot thám hiểm kim tự tháp
>> Kim tự tháp không phải do nô lệ xây
>> Người Đức xây kim tự tháp
>> Người Maya dùng chocolate làm gia vị
>> Phát hiện di hài hoàng tử Maya
>> Người Maya tin vào mặt trời và thiên đường
>> Không có ngày tận thế trong lịch Maya cổ nhất mới khám phá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.