Những con số “khủng” của lễ bế mạc Olympic 2012

13/08/2012 16:30 GMT+7

(TNO) Sự kiện lễ bế mạc Olympic London 2012 vừa kết thúc vào rạng sáng 13.8 đã chinh phục trái tim của hàng triệu khán giả trên toàn thế giới bằng những màn trình diễn “như mơ”.

Tuy nhiên, để có thể thực hiện được những tiết mục hoành tráng của lễ bế mạc Olympic London 2012 vừa qua, Ban tổ chức đã phải tập hợp số lượng nghệ sĩ, tình nguyện viên, nhân công… và số tiền khổng lồ.

Dưới đây là một số thống kê của tờ The Daily Telegraph liên quan đến màn biểu diễn bế mạc cực kỳ ấn tượng này:

3 giờ 11 phút: là tổng cộng thời lượng của chương trình lễ bế mạc Olympic London 2012.

68: là số lượng có ca khúc/bản nhạc đã được sử dụng trong toàn bộ sự kiện (trừ các phần quốc ca).

4.100: là số lượng nghệ sĩ trình diễn tại sự kiện, trong đó gồm 3.500 tình nguyện viên, 380 học sinh và 250 nghệ sĩ chuyên nghiệp.


Các diễn viên chuyên và không chuyên trên "sàn diễn" lễ bế mạc Olympics London 2012 

15: là số lượng các buổi tổng duyệt dành cho hàng ngàn nghệ sĩ trình diễn trước khi bước vào buổi tổng duyệt chính thức tại sân vận động Olympic hôm 11.8.

50: là số lượng ca sĩ/nghệ sĩ/nhóm nhạc nổi tiếng đã quy tụ và cùng nhau trình diễn trong lễ bế mạc.

80.000: là số lượng khán giả trực tiếp đến theo dõi sự kiện.

 
80.000 khán giả đã đến theo dõi trực tiếp tại sân vận động Olympic, trong đó có Hoàng tử Harry và Công nương Kate Middleton (góc phải)

750 triệu: là số lượng khán giả đã theo dõi sự kiện lễ bế mạc qua truyền hình trực tiếp.

Khoảng 30 triệu bảng: là số tiền mà ban tổ chức đã bỏ ra để thực hiện lễ bế mạc Olympic London 2012.

 
Toàn bộ khung cảnh sân khấu khi George Micheal trình diễn ca khúc Freedom


Cảnh bắn pháo hoa hoành tráng


Ngọn đuốc Olympic từ từ tách ra khỏi thân đuốc, kết thúc kỳ Olympic thành công

Với chủ đề A Symphony of British Music, buổi lễ bế mạc Olympic London 2012 được xem là một trong những sự kiện văn hóa quy mô và hoành tráng nhất của thế giới trong năm nay và được nhiều trang báo uy tín trên thế giới đánh giá cao về tầm ảnh hưởng, tính nghệ thuật và mức độ giải trí.

Hiền Nhi
Ảnh: Reuters

>> Bế mạc Olympic London 2012: Bữa tiệc âm nhạc hoành tráng, ấn tượng
>> Cầu hôn ăn theo... Olympic
>> Pink Floyd không hát tại lễ bế mạc Olympic
>> Sân vận động Olympic London 2012 bằng Lego

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.