Vỡ đập chắn nước tại Trung Quốc, 10 người chết

12/08/2012 18:35 GMT+7

(TNO) Đã có ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một bức tường đắp bằng đất tại một đập chắn nước ở phía đông Trung Quốc bị vỡ, theo China Daily ngày 12.8.

Mưa lớn do ảnh hưởng của bão Hải Quỳ khiến một bức tường cao 29 mét của đập chắn nước tại tỉnh Chiết Giang bị vỡ và sụp xuống vào sáng 10.8, AFP trích dẫn bản tin từ China Daily cho hay.

Tờ báo này cho biết số người chết là 10 người, trong khi Tân Hoa xã hôm 11.8 thì đưa tin có 11 người chết và 27 người bị thương.

AFP chưa thể liên lạc được với chính quyền địa phương tại làng Thần Gia Kênh, nơi xảy ra thảm họa nói trên.

Vụ tai nạn xảy ra đã khiến “một vùng rộng lớn” của ngôi làng chìm trong nước và bùn, gây thiệt hại cho 80 hộ dân tại đây, theo China Daily.

Hoàng Uy

>> Bão và lũ lớn ở Trung Quốc, Philippines
>> Trung Quốc điêu đứng vì lũ lụt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.