Campuchia xây sòng bạc để “bảo vệ biên giới”

12/08/2012 03:25 GMT+7

Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa tuyên bố việc cho phép xây dựng một loạt các sòng bạc ở khu vực biên giới là một phần của "chiến lược bí mật" nhằm bảo vệ lãnh thổ nước này.

AFP dẫn lời ông phát biểu: “Tôi không thích các sòng bạc, nhưng mục đích lớn nhất của việc cho phép xây dựng chúng là để bảo vệ biên giới. Người ta có thể tháo dỡ các mốc biên giới nhưng không thể phá hủy những khách sạn 5 tầng”.

Thực ra, cách giải thích “không đụng hàng” này là để đối đáp lại chỉ trích của phe đối lập cho rằng các sòng bạc có thể gây hại cho đất nước. Theo AFP, hàng chục sòng bạc và khách sạn dành cho du khách nước ngoài đang hoạt động tại khu vực biên giới giữa Campuchia với Việt Nam, Thái Lan. Trong khi đó, người dân Campuchia lại bị cấm đánh bạc.

Minh Trung

>> Trốn thoát từ sòng bạc Campuchia
>> Triệt phá sòng bạc Campuchia ở... Việt Nam
>> Nỗi tủi nhục của bé gái bị cha “gán nợ” cho sòng bạc Campuchia
>> Chặt ngón tay đòi chuộc người ở sòng bạc Campuchia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.