Robot giun đất

12/08/2012 03:36 GMT+7

Các chuyên gia cho hay đã chế tạo được một dạng robot “mềm”, có bề ngoài giống như giun đất và có thể tiếp tục bò trườn dù mới bị một quả búa tạ táng trúng.

Theo BBC, đây là công trình nghiên cứu của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Đại học Harvard (Mỹ) và Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), trong nỗ lực tạo ra một dòng robot có khả năng tự hành bằng cách co giãn cơ thể, hay còn gọi là nhu động, để di chuyển qua các bề mặt. Một dạng robot như vậy có thể được ứng dụng trong các sứ mệnh do thám, theo Giáo sư Sangae Kim của MIT. Được đặt tên là “Meshworm”, robot có thân dài, chia thành nhiều khúc hoạt động uyển chuyển, chứa cơ nhân tạo dưới dạng các dây bện từ nickel và titanium, hợp kim ghi nhớ hình dạng có khả năng co và duỗi dưới ảnh hưởng của nhiệt độ. Một dòng điện nhỏ được truyền vào dây, kích hoạt chuyển động của Meshworm, và tốc độ trung bình của nó vào khoảng 5 mm/giây. Và như đã nói ở trên, robot này đặc biệt “kiên cường”, không bị ảnh hưởng bởi tác động ngoại lực mạnh, theo các chuyên gia.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.