Bùng phát giao tranh tại biên giới Syria - Jordan

11/08/2012 17:23 GMT+7

(TNO) Giao tranh bùng phát giữa lực lượng vũ trang Syria và Jordan tại khu vực biên giới hai nước vào tối 10.8 theo Reuters.

Cuộc giao tranh diễn ra sau khi hàng loạt người tị nạn từ Syria tìm cách vượt biên sang nước láng giềng. Lực lượng an ninh Syria bắn qua biên giới để ngăn chặn đoàn người tị nạn và phía Jordan đã đáp trả.

Cuộc đụng độ kéo dài suốt đêm 10.8. Xe bọc thép cũng được lực lượng Jordan điều đến khu vực Tel Shihab-Turra, cách thủ đô Amman của Jordan khoảng 80 km.

Tờ The Telegraph dẫn nguồn tin từ phía Jordan cho biết hiện chưa có binh sĩ nào của nước này thiệt mạng.

Trong một diễn biến khác, ngày 11.8, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đến thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ để hội đàm về tình hình chiến sự Syria, AFP đưa tin. Dự kiến bà Hillary sẽ thảo luận với giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ về cách làm suy yếu chế độ hiện tại ở Syria và đặt nền tảng cho một cuộc chuyển giao dân chủ.

Mỹ cũng tuyên bố thực thi các biện pháp trừng phạt nhằm vào Damascus. Trước đó, Mỹ đã đưa nhóm Hezbollah của Lebanon vào danh sách các tổ chức chịu sự trừng phạt do có quan hệ với chính phủ Syria.

Trương Y Vân

>> Quân chính phủ Syria tái kiểm soát toàn bộ Damacus
>> Anh tăng cường hỗ trợ phe đối lập Syria
>> Syria có thủ tướng mới
>> Chính quyền Mỹ bí mật viện trợ phe nổi dậy tại Syria
>> Thổ Nhĩ Kỳ diễn tập xe tăng gần biên giới với Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.