Tin tặc tấn công chính quyền Úc

11/08/2012 03:05 GMT+7

Ngày 10.8, nhóm tin tặc khét tiếng Anonymous xác nhận đã đánh sập máy chủ của website Cơ quan Tình báo nội địa Úc (ASIO).

Theo AFP, đây là một phần trong chiến dịch mang tên “Operation Australia” nhằm vào nhiều cơ quan công quyền Úc của Anonymous. Vào hôm qua, website Asio.gov.au không thể truy cập trong nhiều giờ trước khi hoạt động trở lại vào cuối ngày.

ASIO thừa nhận gặp “trục trặc kỹ thuật” nhưng khẳng định trang mạng trên không chứa thông tin mật và “vụ gián đoạn không gây ra nguy cơ nào đối với ASIO và an ninh quốc gia”.

Ngoài ra, website của Bộ trưởng Tư pháp Nicola Roxon, Công đảng cầm quyền và một số cơ quan khác cũng bị tấn công. Theo AFP, chiến dịch “Operation Australia” nhằm phản đối một kế hoạch gây tranh cãi của chính phủ muốn theo dõi và lưu trữ hoạt động truy cập internet của người dân Úc.

Lê Loan

>> Nhà mạng di động lớn thứ hai Hàn Quốc bị tin tặc tấn công
>> Ba trang web của nVidia bị tin tặc tấn công
>> Tin tặc Trung Quốc tấn công hải quân Ấn Độ?
>> Gần 10.000 tài khoản Twitter rơi vào tay tin tặc
>> Euro 2012 - đích ngắm mới của tin tặc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.