Phát hiện một giáo phái sống dưới lòng đất

10/08/2012 09:36 GMT+7

Cảnh sát Nga vừa phát hiện một phái Hồi giáo có tên Fayzrahmanist tại vùng ngoại ô thành phố Kazan với 70 thành viên sống trong những boongke 8 tầng dưới lòng đất từ hơn 10 năm qua.

Cảnh sát Nga vừa phát hiện một phái Hồi giáo có tên Fayzrahmanist tại vùng ngoại ô thành phố Kazan với 70 thành viên sống trong những boongke 8 tầng dưới lòng đất từ hơn 10 năm qua.

 Phát hiện một giáo phái sống dưới lòng đất
Một thành viên của giáo phái Fayzrahmanist - Ảnh: Reuters

Trong số các thành viên của giáo phái này có 27 trẻ em. Đứa nhỏ nhất chỉ vừa mới 18 tháng tuổi. Nhiều trẻ trong số này được sinh tại các boongke và chưa từng nhìn thấy ánh sáng Mặt trời. Trong số trẻ em của giáo phái có một cô gái 17 tuổi đang mang thai. Hầu hết các thành viên trong giáo phái đều có sức khỏe kém do sống trong điều kiện thiếu ánh sáng và không khí. Cảnh sát đã giải cứu và gửi những đứa trẻ này đến các trung tâm y tế để kiểm tra sức khỏe.

Đứng đầu giáo phái này là ông Fayzrahman Satarov, 83 tuổi, người tự nhận là một nhà tiên tri và tuyên bố ngôi nhà của ông, nơi các thành viên Fayzrahmanist sinh sống, là một nhà nước Hồi giáo độc lập.

Theo Anh Thư (AFP) / Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.