Tọa đàm "Hoàng Hậu Bạch Ngọc và khởi nghĩa Lam Sơn"

09/08/2012 17:40 GMT+7

(TNO) Hội Khoa học lịch sử Việt Nam sáng 9.8 phối hợp với Sở VH-TT-DL Hà Tĩnh, UBND H.Đức Thọ tổ chức Tọa đàm khoa học về Hoàng hậu Bạch Ngọc và khởi nghĩa Lam Sơn.

(TNO) Hội Khoa học lịch sử Việt Nam sáng 9.8 phối hợp với Sở VH-TT-DL Hà Tĩnh, UBND H.Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức Tọa đàm khoa học về Hoàng hậu Bạch Ngọc và khởi nghĩa Lam Sơn.

Hội thảo do Giáo sư, Viện sĩ Phan Huy Lê chủ trì với sự tham gia của các nhà khoa học, lịch sử đầu ngành như nhà sử học Dương Trung Quốc, Lê Văn Lan...

Tham gia tọa đàm có 13 tham luận của các nhà nghiên cứu lịch sử, chủ yếu tập trung vào những đóng góp to lớn của Hoàng hậu Bạch Ngọc trong khởi nghĩa Lam Sơn.

Trong đó, đáng chú ý có một số tham luận như: Hoàng hậu Bạch Ngọc và công lao khẩn hoang cứu nước (GS Phan Huy Lê), Điền trang của Hoàng hậu Trần Thị Ngọc Hào trong khởi nghĩa chống quân Minh xâm lược (PGS-TS Nguyễn Thị Phương Chi), Những chứng tích của Hoàng hậu Bạch Ngọc ở vùng La Giang - Đức Thọ (nhà địa phương học Thái Kim Đỉnh), Thư tịch chữ Hán, chữ Nôm, chữ Pháp và chữ Việt ghi chép về Hoàng hậu Bạch Ngọc, Hoàng hậu Bạch Ngọc - vợ vua Trần Thế Tông và là nhạc mẫu của Lê Thái Tổ - Lê Lợi (TS Trần Hậu Tâm)….

Hoàng hậu Bạch Ngọc tên thật là Trần Thị Ngọc Hào, quê ở Tri Bản, H.Hương Khê (Hà Tĩnh).

Thời trẻ, bà nổi tiếng nết na xinh đẹp, có tài đối đáp. Trong một lần du sơn, bà gặp vua Trần Duệ Tông. Nhà vua cảm mến và đưa cô gái tài sắc vẹn toàn này về cung, phong cho làm Hoàng Hậu, đặt hiệu là Bạch Ngọc.

Cuối thế kỷ 14, triều đại nhà Trần gặp khó khăn, bà và con gái Huy Chấn (tức Trần Thị Ngọc Hiền) trở về quê hương. Sau 50 ngày đêm thì đến Đức Thọ và bà quyết định dừng chân ở chân núi Trà, núi Cốc.

Hoàng hậu Bạch Ngọc cùng đoàn tùy tùng đã chiêu dân lập ấp khai khẩn đất hoang, xây dựng trang trại trên cả một vùng đất rộng lớn với 45 thôn xã trang ấp được thiết lập trên địa bàn 6 tổng của 4 huyện là Hương Sơn, Đức Thọ, Can Lộc, Hương Khê.

Năm 1425, khi vua Lê Lợi kéo quân về xứ Nghệ đã lấy trang trại của bà làm hậu cứ và lập công chúa Huy Chân làm cung phi. Trang trại của Hoàng Hậu Bạch Ngọc là nơi tích lũy, cung cấp quân lương và trở thành hậu cứ vững chắc cho cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của vua Lê Lợi đến ngày toàn thắng.

Hoàng hậu Trần Thị Ngọc Hào mất ngày 22.6 niên hiệu Hồng Đức. Các đời vua Lê thấy công đức lớn lao của bà đã cho tạc tượng bằng đồng thờ tại chùa Am (nay thuộc xã Đức Hòa, H.Đức Thọ)

Kết luận buổi tọa đàm, GS Phan Huy Lê đã khẳng định tuy những cứ liệu lịch sử về nhân vật Hoàng hậu Bạch Ngọc từ trước đến nay chỉ bằng con đường truyền miệng trong dân gian nhưng nhân vật này là có thật.

Cũng theo GS Phan Huy Lê, những kiến thức các nhà sử học đã dày công nghiên cứu và công bố tại buổi tọa đàm này là cứ liệu lịch sử tin cậy để tiếp tục nghiên cứu các di tích về Hoàng hậu Bạch Ngọc, nhằm tôn vinh công lao của bà đối với dân tộc, với quê hương Hà Tĩnh.

Trương Hoa - Hoài An

>> Theo dấu người xưa - Kỳ 4: Di vật của Thừa Thiên Cao Hoàng hậu
>> Trưng bày hiện vật về đời sống Nam Phương hoàng hậu
>> Đấu giá thư của Hoàng hậu Pháp
>> Khánh thành di lăng Hoàng hậu Lê Ngọc Hân
>> Nhà vua Tây Ban Nha và Hoàng hậu thăm Việt Nam
>> Những bí mật trước giờ G: Kỳ cuối: Chiếc áo màu hoàng hậu
>> Hoa hoàng hậu nhuộm vàng Kon Tum

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.