Bé trai 5 tuổi thoát chết khi rơi xuống giếng cạn

09/08/2012 14:55 GMT+7

(TNO) Trưa 9.8, Trung tâm Y tế huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết sức khỏe cháu K’Brựp (5 tuổi), ngụ thôn Ka La, xã Bảo Thuận (Di Linh) đang dần hồi phục.

Trước đó, khoảng 11giờ ngày 8.8, K’Brựp nô đùa với bạn bè trong vườn cà phê gần nhà thì chẳng may rơi xuống giếng sâu hơn 10 mét. Gần 1 giờ sau, khi một phụ nữ cùng thôn đi ngang, nghe tiếng khóc, mới phát hiện và gọi người dân gần đó đến giải cứu cháu bé.

Khi được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Di Linh cấp cứu, sức khỏe K’Brựp rất yếu, bị chấn thương đầu, sống lưng, mặt trầy xước.

Ông K’Brôl, bố cháu K’Brựp cho biết, giếng cạn nơi cháu K’Brựp gặp nạn do người dân đào để lấy nước tưới nhưng gặp phải đá cứng nên ngưng đào. Vì miệng giếng không được che chắn kỹ càng và không có cảnh báo nên xảy ra tai nạn.

Lâm Viên

>> Hai người thoát chết dưới gầm xe container
>> Thoát chết hi hữu
>> Bé 2 tuổi thoát chết hi hữu
>> Thoát chết may mắn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.