Hàn Quốc sẽ chế tạo máy bay chiến đấu không người lái

10/08/2012 09:45 GMT+7

(TNO) Hàn Quốc dự định chế tạo máy bay chiến đấu không người lái (UCAV) vào năm 2021, theo hãng thông tấn Yonhap.

Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hàn Quốc (ADD) đã bắt đầu công việc đánh giá công nghệ về UCAV cùng với một dự án chế tạo máy bay trinh thám không người lái trong nỗ lực nhằm cải thiện năng lực quốc phòng, một quan chức quân sự cấp cao cho biết.

Quan chức này không tiết lộ danh tính do dự án vẫn đang trong giai đoạn sơ khởi.

“Nếu chúng ta bắt tay vào việc nghiên cứu và phát triển ngay bây giờ, chúng ta có thể triển khai UCAV ra chiến trường vào năm 2021”, ông nói.

Thời gian cụ thể cho việc triển khai dự án chưa được tiết lộ.

Hàn Quốc có kế hoạch chi cho dự án đầy hứa hẹn này khoảng 500 tỉ won (tương đương 443 triệu USD). Tuy nhiên, khoản kinh phí này có thể thay đổi tùy vào loại tên lửa mà Mỹ cho phép Hàn Quốc triển khai.

Các cuộc thương thuyết đang được tiến hành giữa Seoul và Washington nhằm sửa đổi một hiệp ước song phương theo hướng Hàn Quốc có thể gia tăng phạm vi và tải trọng của tên lửa đạn đạo, hiện ở mức 300 km và 500 kg theo thỏa thuận năm 1979.

Nếu thỏa thuận sửa đổi được thông qua, Seoul sẽ gia tăng các chỉ số tương ứng cho các máy bay không người lái mà nước này sẽ chế tạo.

Trùng Quang

>> Hàn Quốc muốn nâng tầm bắn tên lửa
>> Mỹ, Hàn Quốc kết hợp phòng thủ tên lửa
>> Nhật phát hiện tàu chiến Trung Quốc thử nghiệm UAV

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.