Công ty mua điện của Xayaburi bị kiện

08/08/2012 03:10 GMT+7

Ngày 7.8, khoảng 50 người Thái Lan chính thức nộp đơn kiện Công ty điện lực quốc gia EGAT và yêu cầu tòa hủy thỏa thuận giữa EGAT với dự án đập thủy điện Xayaburi ở Lào.

Lâu nay, có nhiều ý kiến quan ngại về những tác động nguy hại của dự án đối với môi trường và đời sống của 60 triệu người tại các quốc gia trong khu vực sông Mê Kông. Nếu được hoàn thành, phần lớn lượng điện từ đập Xayaburi sẽ do EGAT mua lại theo thỏa thuận giữa công ty với phía Lào.

Nhóm nguyên đơn, đại diện cho người dân ở 8 tỉnh Thái Lan dọc sông Mê Kông, cũng tổ chức tuần hành trước trụ sở EGAT để phản đối.

Trong một diễn biến khác, Cơ quan Điều tra đặc biệt Thái Lan đang điều tra dấu hiệu tham nhũng trong việc điều hành chính sách trợ giá gạo của chính phủ, đặc biệt trong khâu xay xát và lưu kho.

Minh Quang
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.