Bão lũ hoành hành châu Á, 220 người chết

05/08/2012 03:20 GMT+7

Ít nhất 10 người chết và 38 người mất tích khi mưa to gây lở đất, lũ quét ở bang Uttarakhand thuộc miền bắc của Ấn Độ vào ngày 4.8, theo hãng tin Press Trust of India.

Đợt thiên tai này còn phá hủy nhiều ngôi nhà, đường sá và khiến hàng trăm người hành hương bị mắc kẹt. Truyền hình địa phương đưa tin mực nước ở các sông Bhagirathi và Ganga trong Uttarakhand đang dâng cao, chính quyền đã phải ban hành cảnh báo đỏ tại các khu vực dọc sông Ganga.

Trong khi đó, giới chức Philippines hôm qua thông báo cơn bão Saola vừa qua đã làm 41 người thiệt mạng, 35 người bị thương và 4 người mất tích. Tân Hoa xã dẫn lời Giám đốc Hội đồng Quản lý và giảm rủi ro thiên tai Philippines Benito Ramos cho hay cơn bão trên còn gây thiệt hại hàng chục triệu USD. Hiện tại, gần 280.000 người vẫn phải sống trong các trại sơ tán ở Philippines chứ chưa thể về nhà dù mưa bão đã lắng xuống.

Cũng trong ngày 4.8, KCNA đưa tin ít nhất 169 người thiệt mạng và 400 người mất tích vì đợt lũ do mưa to xảy ra trong mấy ngày qua tại CHDCND Triều Tiên. Đợt lũ lần này còn khiến 212.200 người mất nhà cửa và 65.280 ha hoa màu bị cuốn trôi hoặc bị ngập úng.

Chương trình Lương thực của LHQ hôm qua thông báo sẽ viện trợ 336 tấn lương thực khẩn cấp cho CHDCND Triều Tiên, đủ để các nạn nhân dùng trong 14 ngày, theo Yonhap.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.