Anh tăng cường hỗ trợ phe đối lập Syria

05/08/2012 04:00 GMT+7

Ngày 4.8, AFP dẫn lời Ngoại trưởng Anh tuyên bố sẽ tăng cường hỗ trợ phe đối lập tại Syria.

Cùng ngày, quân đội chính phủ Syria tiếp tục đụng độ quyết liệt với lực lượng phe nổi dậy tại khu vực tập trung các đài phát thanh và truyền hình ở thành phố Aleppo của nước này.

Lực lượng đối lập Quân đội giải phóng Syria (FSA) tuyên bố nắm quyền kiểm soát 60% thành phố trên, bao gồm cả đài phát thanh và truyền hình, theo Al Arabiya. Sau đó, phe đối lập phải rút lui “theo chiến thuật” khi quân chính phủ thực hiện các cuộc không kích vào nơi này. Trong khi đó, tại thủ đô Damascus vào tối 3.8, quân chính phủ giành quyền kiểm soát phần lớn quận Al-Tadamun sau khi điều động xe bọc thép và pháo binh tấn công đối thủ.

Theo giới quan sát, các cuộc giao tranh giữa 2 bên đang trong giai đoạn quyết liệt nhất kể từ khi Syria bắt đầu bất ổn hồi tháng 3.2011.

Trương Y Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.