"Cướp"... đi tắm biển

04/08/2012 18:30 GMT+7

(TNO) Ngày càng nhiều phụ nữ Trung Quốc đội mặt nạ “siêu chống nắng” khi đi tắm biển chỉ vì lo sợ làn da bị đen sạm do ánh nắng mặt trời.

Nhiều phụ nữ mua mặt nạ “siêu chống nắng” đi tắm biển cho biết làn da trắng đẹp là rất quan trọng, do đó họ sẵn sàng làm đủ mọi cách để giữ gìn làn da của mình, theo bản tin trên Reuters ngày 3.8.

Loại mặt nạ chống nắng này được thiết kế che hết khuôn mặt, chỉ chừa lại mắt, mũi và miệng để người dùng có thể “thở” và “nhìn”.

Nhiều người cho rằng, với chiếc mặt nạ này thì họ trông chẳng khác gì những tên cướp ngân hàng.

Chính quyền địa phương ở nhiều nơi tại Trung Quốc đã cấm những người bán hàng rong trên bãi biển cũng như các cửa hàng bán loại mặt nạ “siêu chống nắng” này vì lo ngại chất lượng sản phẩm không được đảo bảo cũng như tình trạng kẻ gian sẽ mượn nó để làm điều xấu, chẳng hạn như đi cướp.

Dưới đây là hình ảnh một số "chị em" phụ nữ Trung Quốc đeo mặt nạ “siêu chống nắng” đi tắm biển:

  

  

  

 

  

  

 

 

Phúc Duy
Ảnh: Reuters

>> Cấm đàn ông "đơn thương độc mã" đi tắm biển
>> Khỏa thân tắm nắng sẽ vào khám
>> Chọn kem chống nắng
>> 9 điều “nóng” về kem chống nắng
>> Sử dụng kem chống nắng thích hợp
>> Sử dụng kem chống nắng hiệu quả
>> Trẻ em không nên sử dụng kem chống nắng của người lớn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.