Cứa cổ người yêu vì bị từ chối nối lại quan hệ

04/08/2012 17:59 GMT+7

(TNO) Chỉ vì bị từ chối nối lại quan hệ, Thông đã thẳng tay "cứa cổ" người đã chung sống với mình như vợ chồng trong hai năm qua.

(TNO) Chỉ vì bị từ chối nối lại quan hệ, Thông đã thẳng tay "cứa cổ" người đã chung sống với mình như vợ chồng trong hai năm qua.

Ngày 4.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết công an đang truy bắt Nguyễn Văn Thông (43 tuổi, quê Hải Dương) là nghi phạm trong vụ án chị N.T.H (48 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) bị tên này dùng búa đánh vào đầu và dao cứa cổ, gây thương tích nặng.

Theo người nhà nạn nhân, vào khoảng 10 giờ ngày 3.8, chị H. đang ngồi tại tiệm một tiệm internet thì Thông bất ngờ xông vào dùng búa đập vào đầu chị H., khiến chị này gục tại chỗ. Sau đó, Thông còn dùng dao cứa hai nhát vào cổ nạn nhân.

Gây án xong, Thông bỏ chạy khỏi hiện trường.

Được biết, Thông vào TP.HCM làm thợ hồ, rồi quen biết và sống với chị H. như vợ chồng từ hai năm nay.

Đến ngày 29.7, chị H. đòi chia tay và Thông đã ra điều kiện là chị H. phải đưa 12 triệu đồng thì Thông mới chấp nhận.

Chị H. và gia đình đã đưa trước cho Thông số tiền 10 triệu đồng.

Ngày 2.8, Thông tìm đến nhà chị H. đòi nối lại mối quan hệ nhưng chị H. không đồng ý.

Bị từ chối,Thông đe dọa sẽ giết chị H.

Đến 10 giờ ngày 3.8, Thông đã ra tay dã man với chị H.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên Online vào chiều 4.8, người nhà chị H. cho biết hiện H. đã qua cơn nguy kịch sau ca phẫu thuật nối sụn giáp và khí quản.

Công Nguyên

>> Giết người vì tranh chỗ bán hàng rong
>> Lời khai rùng rợn của kẻ giết người, hiếp dâm trẻ em
>> Nhậu rồi giết người
>> Giết người chỉ vì ghẹo gái

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.