Nga phát triển máy bay ném bom thế hệ thứ sáu

03/08/2012 12:05 GMT+7

(TNO) Nga có thể sẽ triển khai máy bay ném bom chiến lược không người lái thế hệ thứ sáu sau năm 2040, RIA Novosti dẫn lời Tư lệnh lực lượng Không quân tầm xa Nga - trung tướng Anatoly Zhikharev nói hôm 2.8.

Bộ phận thiết kế của hãng Tupolev (Nga) hiện đang phát triển một mẫu máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới, được gọi là PAK DA, theo dự kiến sẽ đưa vào phục vụ từ năm 2025.

Chúng sẽ dần thay thế các phi đội hiện nay của không quân Nga gồm các loại máy bay ném bom chiến lược Tu-160, Tu-95MS và Tu-22M3.

Được biết, hiện chỉ có Mỹ và Nga là vận hành các máy bay ném bom liên lục địa. Trong khi đó, hầu hết các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân khác đều chỉ dựa trên khả năng tác chiến của tên lửa đạn đạo liên lục địa đặt trong tàu ngầm hay ở các hầm ngầm...

Theo RIA Novosti, hiện lực lượng không quân chiến lược Nga đang có tổng cộng 63 chiếc Tu-95MS và 13 chiếc Tu-160.

Tiến Dũng

>> Nga hiện đại hóa 30 máy bay ném bom Tu-22M3
>> Máy bay ném bom tầm xa mới của Mỹ
>> Israel nâng cấp máy bay không người lái
>> Mỹ sắp điều máy bay không người lái mới đến đảo Guam
>> Philippines tăng cường mua máy bay chiến đấu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.