Châu Âu phát động chiến dịch chống hàng giả

03/08/2012 03:25 GMT+7

Ngày 1.8, Ủy ban Châu Âu (EC) chính thức phát động một chiến dịch chống các loại đồ chơi giả mạo, có hại cho sức khỏe.

AFP dẫn lời Ủy viên châu Âu phụ trách công nghiệp Antonio Tajani nêu ra một ví dụ về giày dép trẻ em sản xuất tại Trung Quốc có hàm lượng chrome vượt quá 6 lần mức cho phép. Điều này ẩn chứa nguy cơ gây ung thư khá cao.

 Châu Âu phát động chiến dịch chống hàng giả
Ông Antonio Tajani cầm một món đồ chơi giả - Ảnh: EC

Theo ông Tajani, phần lớn đồ chơi bán tại các cửa hàng châu Âu có xuất xứ từ Trung Quốc. Cụ thể, số liệu thống kê hằng năm do EC công bố chỉ ra khoảng 58% mặt hàng ở châu Âu bị xếp vào diện nguy hiểm được sản xuất tại Trung Quốc. Ngoài ra còn có gần 500 tỉ euro sản phẩm giả ở hầu hết các ngành hàng đang lưu hành trên thế giới hiện nay và dự kiến con số này sẽ tăng lên gấp đôi trước năm 2015.

Lê Loan

>> Chống hàng giả bằng tem điện tử
>> EU hối thúc Trung Quốc tăng cường chống hàng giả
>> “Đoàn thanh tra” chống hàng giả đi vòi vĩnh
>> Chống hàng giả bằng tem Hologram

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.