Phát hiện hàng loạt hồ sơ thương, bệnh binh giả

01/08/2012 21:25 GMT+7

(TNO) Ngày 1.8, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Chính (53 tuổi, trú xã Ea Bông, H.Krông Ana, Đắk Lắk) và Trần Thị Hồng (58 tuổi, trú P.Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 37 hồ sơ thương binh, bệnh binh giả.

Trong số đó, Chính và Hồng khai nhận đã làm 27 hồ sơ cho nhiều người hưởng chế độ trợ cấp từ năm 2007 đến nay với số tiền trên 1 tỉ đồng.

Cùng ngày, Sở LĐ-TB-XH Đắk Nông cho biết đã phát hiện thêm 5 hồ sơ thương binh, bệnh binh giả được chuyển từ tỉnh Nam Định vào H.Đắk Song (Đắk Nông) để nhận tiền trợ cấp của Nhà nước, đưa tổng số hồ sơ giả được phát hiện lên con số 43 trong vòng vài tháng qua.

Những hồ sơ giả chỉ được làm rõ khi Sở LĐ-TB-XH Đắk Nông gửi công văn đề nghị Sở LĐ-TB-XH Nam Định bổ sung một số thủ tục theo quy định nhưng Sở LĐ-TB-XH Nam Định trả lời là các hồ sơ không có trên địa bàn tỉnh này.

T.N.Quyền

>> Một công ty tiếp tay làm hồ sơ giả
>> Lập hồ sơ giả chiếm đoạt tiền dự án
>> Mua" hồ sơ giả thế chấp vay tiền
>> Kiên Giang: Phá đường dây làm hồ sơ giả buôn lậu máy thủy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.