Giết người vì tranh chỗ bán hàng rong

01/08/2012 15:55 GMT+7

(TNO) Chỉ vì mâu thuẫn trong việc tranh chấp chỗ bán hàng rong mà Nguyễn Thanh Tùng đâm chết nạn nhân.

Ngày 1.8, Viện KSND TP.HCM có cáo trạng truy tố Nguyễn Thanh Tùng (38 tuổi, quê An Giang) về tội giết người theo khoản 1 điều 93, có khung hình phạt đến tử hình.

Theo cáo trạng, Tùng và Trương Văn Tươi cùng ngụ tại Cư xá Lam Sơn, P.17, Q.Gò Vấp, TP.HCM.

Giữa Tùng và Tươi vốn có sẵn hiềm khích trong việc tranh giành chỗ bán hàng rong. Tối 21.10.2011, Tươi chạy xe gắn máy đụng vào xe hàng rong của vợ chồng Tùng gây hư hỏng và dẫn đến xô xát, đánh nhau nhưng được người dân can ngăn.

Chiều 24.10.2011, Tùng đi bộ đến nhà Tươi yêu cầu bồi thường tiền sửa chữa xe bán hàng rong.

Tươi không chịu trả và còn đá Tùng nên bị Tùng rút dao mang theo sẵn trước đó đâm một nhát dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Tùng ra đầu thú.

Lê Nga

>> Lời khai rùng rợn của kẻ giết người, hiếp dâm trẻ em
>> Nhậu rồi giết người
>> Giết người, bảo vệ lãnh án 10 năm tù
>> Giết người chỉ vì 300 ngàn đồng
>> Chuẩn bị xét xử vụ giết người bỏ vào thùng xốp
>> Bắt kẻ giết người sau hơn 15 năm lẩn trốn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.