Phá đường dây mua bán thuốc nổ

31/07/2012 03:15 GMT+7

Hôm 30.7, Bộ đội biên phòng (BĐBP) Bà Rịa-Vũng Tàu đã bàn giao nghi can Lê Xuân An (34 tuổi, quê Hà Tĩnh) cho Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh) để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán vật liệu nổ trái phép.

>> Mua bán thuốc nổ liên tỉnh

Lê Xuân An bị BĐBP bắt giữ tại khu vực biển Phước Tỉnh vào chiều 29.7, khi đang chuẩn bị ra khơi đánh bắt hải sản. Đại tá Phạm Đình Phượng - Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP Bà Rịa-Vũng Tàu) - cho biết An là nghi can thứ 3 trong đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vật liệu nổ do Nguyễn Yên Viên cầm đầu.

 mua bán, tàng trữ vật liệu nổ
Lê Xuân Tuyết và Nguyễn Yên Viên trong đường dây mua bán, tàng trữ vật liệu nổ - Ảnh: Nguyễn Long

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 30 ngày 16.7, tại nhà số 1631, đường 30 Tháng 4, P.12 (TP.Vũng Tàu) lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm BĐBP Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt quả tang Nguyễn Yên Viên và Lê Xuân Tuyết (44 tuổi, cùng quê Nghệ An). Tang vật thu giữ gồm 26 kg thuốc nổ dạng viên nén, 150 m dây cháy chậm, 3.000 kíp nổ. Qua điều tra, Viên khai nhận: ngày 15.7 đã mua 63 kg thuốc nổ, 3.000 kíp nổ và 150 m dây cháy chậm của hai người ở khu vực khe Suối Lạnh (vùng giáp ranh giữa Thanh Hóa và Nghệ An) rồi đóng thùng vận chuyển bằng ô tô vào TP.Vũng Tàu để bán lại.

Khi vào đến TP.Vũng Tàu, Viên giao cho Tuyết 37 kg thuốc nổ, chở về nhà của An (145/3C Phước Thắng, P.12, TP.Vũng Tàu) cất giấu. Sau khi giao hàng cho An, Tuyết ra chỗ Viên chuẩn bị nhận số thuốc nổ còn lại thì bị bắt.

Qua lời khai của Viên và Tuyết, BĐBP Bà Rịa-Vũng Tàu khám xét khẩn cấp nhà Lê Xuân An và thu giữ được 17 quả nổ tự tạo chưa gắn kíp (chứa 1,5 kg thuốc nổ), 23 kíp nổ đã gắn dây cháy chậm, 14 đoạn dây cháy chậm, 3 cuốn sổ ghi chép có liên quan đến việc mua bán thuốc nổ. Riêng An, nghe tin đồng bọn bị bắt nên đã bỏ trốn ngay sau đó.

Mất 10.000 kíp nổ

Trao đổi với Thanh Niên vào hôm qua, Công an H.Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết vào cuối tháng 3.2012, Xí nghiệp sản xuất VLXD Hồng Lam (trực thuộc QK4, đóng tại xã Xuân Hồng, H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh) trình báo bị kẻ gian dùng kềm cộng lực phá khóa kho chứa vật liệu nổ, lấy đi hơn 10.000 kíp nổ. Trả lời PV Thanh Niên, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó giám đốc Xí nghiệp sản xuất VLXD Hồng Lam, nói: "Đây là một vụ mất trộm do bảo vệ kho không làm tròn nhiệm vụ". Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ đường dây mua bán vật liệu nổ vừa bị phá nói trên có liên quan đến vụ mất trộm tại Xí nghiệp Hồng Lam hay không 

K.Hoan

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.