Mẹ Obama là hậu duệ của một nô lệ da đen?

31/07/2012 17:30 GMT+7

(TNO) Sau hai năm nghiên cứu và kiểm tra ADN, các nhà khoa học Mỹ kết luận rằng bà mẹ người da trắng của Tổng thống Mỹ Barack Obama là hậu duệ của một nô lệ da đen.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu phả hệ của gia đình bà Stanley Ann Dunham, mẹ của ông Obama, cách đây khoảng bốn thế kỷ, phát hiện rằng bà Dunham có thể là hậu duệ của một người nô lệ châu Phi ở bang Virginia có tên John Punch, tờ Telegraph đưa tin ngày 31.7.

Ảnh chụp bà bà Stanley Ann Dunham và ông Obama lúc còn bé - Ảnh: Reuters
Ảnh chụp bà Stanley Ann Dunham và ông Obama lúc còn bé - Ảnh: Reuters
 

Trên trang ancestry.com, các nhà khoa học dựa trên các kết quả ADN cho rằng ông Punch có vợ người da trắng rồi sinh ra hai người con, sau đó hậu duệ của ông (da trắng và cả da đen) đổi họ thành Bunch.

Vì một số tài liệu đã bị tiêu hủy nên các nhà khoa học cũng không thể khẳng định họ có thật sự đổi họ thành Bunch hay không.

Theo Telegraph, kết quả cuộc nghiên cứu này (nếu chính xác) cho thấy ông Obama có thể là cháu chắt đời thứ 11 của một người nô lệ da đen đầu tiên của nước Mỹ, John Punch, bị trừng phạt do muốn trốn khỏi ách nô lệ vào năm 1640.

Ông Obama sinh ngày 4.8.1961 và cha của ông là một người da đen quốc tịch Kenya.

Phúc Duy

>> Tổng thống Obama bổ nhiệm đại sứ tại các điểm nóng
>> Bà Michelle Obama bị cảnh sát dọa giết
>> Em trai nghèo của Obama không cần anh giúp đỡ
>> Đột tử sau khi phục vụ bữa sáng cho ông Obama

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.