Indonesia hạ đường dây điện để chặn nạn “quỵt” vé xe lửa

31/07/2012 14:10 GMT+7

(TNO) Indonesia đã hạ thấp những đường dây điện nằm phía trên các tuyến xe lửa đến thủ đô Jakarta để ngăn chặn tình trạng nhiều người leo lên nóc xe lửa để “đi nhờ” mà không phải trả tiền vé.

Theo AFP, công ty đường sắt quốc gia PT Kereta Api Indonesia đã bắt đầu hạ thấp các đường dây điện xuống 1 m trên một tuyến đường sắt dài 59 km từ Jakarta đến thành phố Bogor, trong nỗ lực ngăn chặn nạn “quỵt” tiền vé xe lửa.

“Đây là biện pháp hiệu quả và ít tốn kém. Không ai dám ngồi trên nóc xe lửa vì họ sợ bị điện giật”, theo AFP dẫn lời Ahmad Sujadi, một lãnh đạo thuộc PT Kereta Api Indonesia.

Công tác hạ thấp các đường dây điện trên tất cả các tuyến đường sắt còn lại dự kiến được hoàn thành vào ngày 10.8.

 đi xe lửa quỵt
Những người "quỵt" tiền vé, ngồi trên nóc xe lửa ở Indonesia - Ảnh: AFP

AFP cho biết ngày càng nhiều người lợi dụng giờ cao điểm, không mua vé xe lửa, leo nóc xe để “đi nhờ”, bất chấp an toàn tính mạng.

Ủy ban nhân quyền quốc gia Indonesia lên tiếng phản đối giải pháp này, cho rằng nếu ngành đường sắt tăng cường các chuyến xe, nâng cấp các toa tàu thì sẽ chấp dứt tình trạng này.

Ngành đường sắt Indonesia từng áp dụng nhiều biện pháp như: gắn cây sắt nhọn trên nóc xe lửa, treo thòng những viên đá cuội trên các đường dây điện, cột chó trên nóc xe lửa… nhưng tình trạng đi xe lửa "quỵt" vẫn tiếp diễn.

Phúc Duy

>> Ấn Độ: Lái tàu phải tự dọn xác nạn nhân khỏi đường ray
>> Indonesia, Trung Quốc bàn kế hoạch sản xuất tên lửa
>> Indonesia: Từ hương gia vị tới hương cà phê
>> Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược VN - Indonesia
>> Ngoại trưởng Indonesia thăm Việt Nam
>> Tiếp nhận 7 ngư dân bị Indonesia tạm giữ
>> Indonesia đề xuất tập trận chung với Mỹ, Úc
>> Úc tặng Indonesia 4 máy bay vận tải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.