Phóng viên Nhật bị cảnh sát Trung Quốc hành hung?

30/07/2012 18:25 GMT+7

(TNO) Ngày 29.7, tờ Asahi Shimbun (Nhật Bản) đã tố cáo việc một phóng viên của mình bị cảnh sát Trung Quốc hành hung khi đang tác nghiệp tại khu vực biểu tình ở thành phố Khải Đông, tỉnh Giang Tô.

Phóng viên Atsushi Okudera, 41 tuổi, được cho là đã bị tấn công khi đang chụp ảnh cảnh sát Trung Quốc khống chế đoàn người biểu tình phản đối Công ty giấy Oji xây dựng đường ống dẫn nước thải đổ ra biển hôm 28.7.

 Phóng viên Atsushi Okudera, người được cho là đã bị cảnh sát Trung Quốc hành hung
Phóng viên Atsushi Okudera, người được cho là đã bị cảnh sát
Trung Quốc hành hung - Ảnh: Asahi Shimbun

Theo lời của phóng viên này, khoảng 15-20 nhân viên an ninh đã bất ngờ bao vây, đẩy ngã anh xuống đất rồi lấy chân đá liên tiếp vào người, vào đầu anh trong khoảng 20 giây. Bất chấp việc Okudera xưng là phóng viên, những cảnh sát này vẫn tịch thu thẻ nhà báo và máy ảnh của anh.

Biên tập viên mảng Quốc tế của Asahi Shimbun, Tsutomo Watanabe cho biết đó là “một việc làm tàn nhẫn đối với hoạt động thu thập thông tin hợp pháp của phóng viên”, đồng thời yêu cầu chính phủ Trung Quốc phải xin lỗi và trả lại những vật dụng đã bị thu hồi.

Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Trung Quốc cũng kêu gọi những quan chức địa phương phải có trách nhiệm nếu những cáo buộc trên là sự thật.

Giới chức Trung Quốc hiện đang xác minh lại vụ việc, theo Hoàn cầu Thời báo.

Trương Y Vân

>> VOV yêu cầu xử lý nghiêm những người hành hung nhà báo
>> Khởi tố hai vợ chồng hành hung nhà báo
>> Tạm giữ hình sự hai nghi can hành hung nhà báo
>> Cần chặn đứng ngay nạn côn đồ hành hung nhà báo!
>> Viện KSND tối cao và Bộ Công an yêu cầu khởi tố vụ hành hung nhà báo Trần Thế Dũng
>> Kiểm lâm hành hung nhà báo
>> Kẻ chủ mưu hành hung nhà báo được giảm án
>> Hậu Giang: Phạt hành chính hai người hành hung nhà báo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.