Máy bay Mỹ giám sát không phận Nga và Belarus

30/07/2012 08:44 GMT+7

(TNO) Một nhóm các thanh tra viên của Mỹ sẽ thực hiện một chuyến bay giám sát không phận Nga và Belarus kéo dài một tuần theo Hiệp ước Bầu trời mở (Open Skies Treaty).

“Theo Hiệp ước Bầu trời mở, Mỹ sẽ thực hiện sứ mạng bay giám sát trên bầu trời Nga và Belarus từ ngày 30.7 đến ngày 4.8 bằng máy bay Boeing OC-135B”, hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 30.7.

Các chuyên gia của Nga và Belarus cũng tham gia chuyến bay để đảm bảo nó bay đúng hành trình như kế hoạch đã định.

Trước đó, vào ngày 8.4, một nhóm các nhà quan sát quân sự Nga đã bắt đầu sứ mệnh giám sát dài chín ngày trên bầu trời Mỹ theo Hiệp ước Bầu trời mở.

Hiệp ước Bầu trời mở được ký kết năm 1992 theo sáng kiến của cựu Tổng thống Mỹ George Bush, và có hiệu lực kể từ ngày 1.1.2002.

Theo RIA Novosti, hiệp ước này thiết lập cơ chế cho việc thực hiện những chuyến bay giám sát phi vũ trang trên không phận của 34 nước thành viên nhằm thúc đẩy sự cởi mở và minh bạch về hoạt động quân sự,

Phúc Duy

>> Philippines điều máy bay giám sát Scarborough
>> Mỹ sẽ giúp Philippines giám sát biển Đông
>> Vận hành hệ thống thông tin, giám sát tàu cá
>> FBI lập nhóm giám sát internet

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.