Giải cứu bé gái 5 tuổi do đàn bò "nuôi nấng"

29/07/2012 13:05 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Nga vừa giải cứu một bé gái 5 tuổi bị cha mẹ nhốt chung với bò, không nói được tiếng người, chỉ có thể phát ra tiếng kêu như bò, ở khu vực nông thôn thuộc vùng Urals.

Những người hàng xóm đã báo cảnh sát khi phát hiện bé gái này phải sống chung với đàn bò nuôi trong nông trại của cha mẹ em, tờ Daily Mail đưa tin ngày 28.7.

Cảnh sát cho biết bé gái ở cùng những con bò, không mặc quần áo, không biết cách ăn uống như người. Em bé chỉ biết cúi xuống, dùng lưỡi uống sữa trong một cái chảo đặt dưới đất.

Bé gái này đã bị chính cha mẹ em nhốt chung với đàn bò trong nông trại để họ rảnh tay làm việc, Daily Mail dẫn lời một viên cảnh sát địa phương.

Sau khi bé gái được cảnh sát giải cứu và đem đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, một gia đình đã nhận nuôi em. Theo Daily Mail, bé gái này không phải là đứa trẻ đầu tiên “được động vật nuôi nấng”.

Năm 2009, cảnh sát phát hiện bé gái Natasha Mikhailova (5 tuổi), bị cha nhốt trong nhà suốt và được đàn chó “nuôi nấng”, hoàn toàn không biết nói, chỉ phát ra những âm thanh như chó sủa.

Phúc Duy

>> Giải mã bí ẩn cậu bé "người rừng" ở Đức
>> Giúp đỡ 2 mẹ con “người rừng”
>> Bí ẩn hai mẹ con “người rừng”: Đã xác định được hành vi ngược đãi của người cha
>> Bí ẩn hai mẹ con “người rừng”: Lấy mẫu ADN để tìm cha cháu bé
>> Bí ẩn hai mẹ con “người rừng”
>> Đến Chiang Mai làm “người rừng”
>> Người rừng" Đinh Văn Diết đã về đến nhà
>> 29 ngày trong thân phận "người rừng
>> “Người rừng” ở Quảng Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.