Điểm báo ngày 29.7.2012

29/07/2012 10:58 GMT+7

(TNO) Công bố bản đồ Trung Quốc năm 1904 không có Trường Sa, Hoàng Sa ra khắp thế giới; Sự kiện Olympic London 2012; "Đệ nhất phu nhân" Bình Nhưỡng... là những sự kiện "nóng" trên các trang báo ngày 29.7.

(TNO) Công bố bản đồ Trung Quốc năm 1904 không có Trường Sa, Hoàng Sa ra khắp thế giới; Sự kiện Olympic London 2012; "Đệ nhất phu nhân" Bình Nhưỡng... là những sự kiện "nóng" trên các trang báo ngày 29.7.

  Thanh Niên Online ''Điểm báo'' dành cho người bận rộn
Một số hình ảnh trên các mặt báo ngày 29.7 - Ảnh: Thanh Niên, Tuổi Trẻ

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI

Hàng trăm người Trung Quốc đang thi công tại Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân (Bình Thuận) với chức danh là "kỹ sư" và "chuyên gia", nhưng theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, phần lớn họ là lao động phổ thông… "Kỹ sư" đi đào đất, trộn hồ..., Không biết họ làm gì bên trong, Bị mất cắp nhưng không hợp tác điều tra”"Kỹ sư, chuyên gia" Trung Quốc làm lao động phổ thông (Thanh Niên)

 

Thanh Niên Online ''Điểm báo'' dành cho người bận rộn

Bắt đầu từ ngày mai 30.7, Thanh Niên Online ra mắt chuyên mục Điểm báo nhằm phục vụ nhu cầu nắm bắt nhanh, khái quát thông tin trong các lĩnh vực: Chính trị, Xã hội, Kinh tế, Văn hóa, Giáo dục... có trong ngày dành cho những độc giả bận rộn, có ít thời gian.

Chuyên mục Điểm báo giới thiệu cho độc giả những tít bài, đường liên kết, nội dung tóm lược những bài hay, đặc sắc của Báo Thanh Niên, Thanh Niên Online và tin bài đặc sắc của những tờ báo, website hàng đầu khác. Do vậy, độc giả không cần mất nhiều thời gian để tìm thông tin nóng, thời sự trong ngày. Tất cả đã có trong chuyên mục Điểm báo.

Nội dung của chuyên mục này được trình bày theo chủ đề, thời gian cập nhật, vì thế, nếu muốn biết chi tiết hơn về thông tin mình quan tâm,  độc giả chỉ cần bấm vào đường liên kết sẵn có.

dsads- Liên quan đến động thái gây hấn trên biển Đông của Trung Quốc, Đài Loan gần đây, Tổng thống Philippines tuyên bố nước này sẵn sàng tự vệ trên biển Đông trong khi một nghị sĩ đề xuất LHQ gửi lực lượng bảo an đến khu vực: Philippines sẵn sàng cho mọi tình huốngTàu TQ ảnh hưởng tới môi trường nước Biển ĐôngTrung Quốc và Đài Loan có thể hợp tác xẻ thịt biển ĐôngCon đường nam tiến của Trung QuốcBiển Đông và môn Sử (Pháp luật TP.HCM), Nhật Bản sẵn sàng huy động quân đội bảo vệ đảoPhilippines sẽ xử lý tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ (Lao Động), Đài Loan sẽ phái tàu thăm dò dầu khí ra Trường Sa sau tháng 8 tới?Trung Quốc sẽ gây chuyện tại Biển Đông sau chiến thuật "cây gậy nhỏ"?Đảng đối lập Đài Loan phản đối cái gọi là “khu phòng thủ Tam Sa”Tân Hoa Xã mở mạng “Tam Sa” đẩy mạnh tuyên truyền bóp méo sự thật (Giáo dục Việt Nam), Nghị sỹ Philippines kêu gọi LHQ điều quân giữ hòa bình ở biển ĐôngNhật có thể dùng quân sự bảo vệ lãnh thổBiển Đông: Liệu Trung-Đài có bắt tay?Nhật sẽ đáp trả Trung Quốc, TQ tàn hại môi sinh Biển Đông (VietNamNet), Trung Quốc tra tấn nhà hoạt động xã hội của Hàn Quốc? (Đài tiếng nói Việt Nam).

“Tuyên truyền về biển đảo chúng ta đã làm rất lâu rồi, nhưng khi xác định đây là một nội dung trong chiến lược bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo, cần phải làm có bài bản, có hệ thống”  - Cần tuyên truyền biển đảo có hệ thốngPhilippines: TQ phá hoại môi trường biển ĐôngTrung Quốc “chuyển lửa ra bên ngoài” (Tuổi Trẻ), Trung Quốc khoe “tàu tuần tra lớn nhất” (Thanh Niên).

- Bản đồ Trung Quốc năm 1904 không có Trường Sa, Hoàng Sa: "Ngay sau khi báo chí đăng bài Bản đồ Trung Quốc ghi đảo Hải Nam là cực nam, đông đảo ý kiến của độc giả cho rằng cần nhanh chóng công bố tài liệu quan trọng này rộng rãi ra thế giới để chứng minh chủ quyền biển đảo của nước ta”Công bố bản đồ Hoàng Sa là của Việt Nam ra khắp thế giới, VIDEO: Truyền thông TQ nói gì về bản đồ cổ mới được hiến tặng ở VN?TQ đã lợi dụng điều ngộ nhận nào để xâm phạm Trường Sa, Hoàng Sa? (Giáo dục Việt Nam), Bản đồ khu vực đông nam châu Á, tây nam Thái Bình Dương: Có tên Hoàng Sa, Trường Sa bằng tiếng ViệtTruyền thông Trung Quốc đưa tin bản đồ Trung Quốc 1904 (Tuổi Trẻ)

- Quyết định xét xử bà Cốc Khai Lai, vợ ông Bạc Hi Lai, về tội giết người đang cho thấy TQ muốn sớm chấm dứt vụ bê bối gây chia rẽ nội bộ TQ trước thềm cuộc chuyển giao quyền lực chính trị”Đằng sau việc xử tội vợ Bạc Hi Lai

- Tin tức liên quan đến Triều Tiên - một trong những quốc gia “bí mật” nhất thế giớiRi Yong Ho bị cách chức vì chỉ trích cải cách?"Đệ nhất phu nhân” Bình NhưỡngTriều Tiên rải truyền đơn sang Hàn Quốc sau 12 năm (Tuổi Trẻ), Thông tin mới về vợ Kim Jong-un: Phu nhân của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un sinh năm 1989 và từng học hát tại Trung Quốc. (Thanh Niên)

Giám đốc Cục An ninh quốc gia Mỹ "tuyển dụng" hacker?  (Thanh Niên): “Giám đốc Cục An ninh quốc gia Mỹ (NSA), ông Keith Alexander ngày 27.7 tham dự hội thảo thường niên Def Con của các hacker ở thành phố Las Vegas (Mỹ), “ngỏ ý” muốn mời các hacker về làm việc cho chính phủ Mỹ để chống lại tội phạm mạng”.

KINH TẾ - XÃ HỘI

- Cán bộ trại giam giúp can phạm trốn chạy: "Sau khi bàn bạc với Thảo, ngày 26.3.2012, lợi dụng đồng nghiệp đang ngủ, Thịnh nhanh tay đổi ổ khóa của buồng giam số 10 sang buồng giam số 12 đang giam Thảo và Bảo, và đút chùm chìa khóa của buồng giam này vào túi quần, sau đó mang ra chợ Quảng Ngãi đánh thêm một chìa khóa khác". (Thanh Niên)

- Giải cứu bé gái 5 tuổi do đàn bò "nuôi nấng": "Cảnh sát Nga vừa giải cứu một bé gái 5 tuổi bị cha mẹ nhốt chung với bò, không nói được tiếng người, chỉ có thể phát ra tiếng kêu như bò, ở khu vực nông thôn thuộc vùng Urals". (Thanh Niên)

- Gần 160 trường công bố điểm thi: "Hôm nay 29.7, ĐH Mỹ thuật TP.HCM, CĐ Công thương TP.HCM, ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, ĐH Nông nghiệp Hà Nội, ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, ĐH Thái Bình, ĐH Mỏ Địa chất Hà Nội đã công bố điểm thi". (Thanh Niên)  

- Tiếng kêu cứu của bà mẹ Việt ở Thái Lan: “Hàng triệu người Thái thực sự xúc động trước tiếng kêu cứu của một bà mẹ Việt”.

điểm báo;Trung Quốc;biển Đông; giết vọoc; đệ nhất phu nhân Bình Nhưỡng; bản đồ Trung Quốc 1904
Lê Văn Phong trong vòng tay gia đình - Ảnh: M.Q

Tranh luận việc Youtube khuyến nghị dùng tên thật : “Mới đây, trang blog chính thức của YouTube đăng thông báo rằng trang chia sẻ video clip này bắt đầu “cho phép người dùng thay đổi cách xuất hiện trên YouTube. Việc YouTube khuyến nghị người đăng bình luận phải dùng danh tính thật đang gây ra những phản ứng trái chiều”.

- Lãi suất "khủng: “Trước đây lãi suất cho vay 17 - 19%/năm đã là ước mơ của doanh nghiệp (DN) nhưng nay lãi suất ở mức 15% vẫn còn cao. Nếu Chính phủ có biện pháp khống chế lạm phát thành công, tôi tin rằng lãi suất cho vay xung quanh mức 10%/năm là điều thực hiện được”. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình phát biểu như trên tại Hội nghị kết nối ngân hàng gỡ khó khăn cho DN diễn ra tại TP.HCM sáng 28.7”Khống chế lạm phát thành công, lãi suất cho vay sẽ về 10%/năm (Thanh Niên), Lãi suất vẫn cao (Thanh Niên)

Vụ bán đất cho thương nhân Trung Quốc: Phát hiện thêm 8 thửa ruộng đang làm hồ sơ đăng kí (Thanh Niên)

* “Chuyện một con bò tót đang sống chuyển sang "từ trần" đã làm náo loạn thế giới người…”Chết bò, ra nhiều chuyện  (Tuần Việt Nam), Chưa có tài liệu cho thấy Dương Chí Dũng bỏ tiền để lấy thông tin thoát thân (Thanh Niên), Chưa có tài liệu Dương Chí Dũng bỏ tiền để thoát thân (Lao Động), Chưa phát hiện Dương Chí Dũng 'chi tiền' thoát thân (VietNamNet), “Bảo vệ bò tót không chỉ vì đó là giống quý hiếm được xếp hạng mà còn vì lợi ích và tương lai của chính con người”Sao cứ đụng tới là chết?Nhìn những hình ảnh này, còn ai dám ăn đặc sản thú rừng?Khách nước ngoài bật khóc khi xem màn xiếc thú "dã man" ở Tuần Châu (Giáo dục Việt Nam), Báo nước ngoài ghi cảnh giết khỉ ở nhà hàng Việt (VietNamNet). 

THỂ THAO - VĂN HÓA

- Những sát thủ bước ra từ màn ảnh: Vụ thảm sát tại rạp hát ở Colorado gợi lại ký ức kinh hoàng về những tên sát nhân bị ám ảnh bởi các nhân vật trong phim ảnh Lại một "thằng hề" tại Mỹ âm mưu xả súng (Thanh Niên).

điểm báo;Trung Quốc;biển Đông; giết vọoc; đệ nhất phu nhân Bình Nhưỡng; bản đồ Trung Quốc 1904
Khởi thủy của cuộc cách mạng công nghiệp Anh được tái hiện rất hoành tráng trong buổi lễ khai mạc Olympic London 2012 - Ảnh: Reuters

- Sự kiện Olympic London 2012: “Dù kịch bản đã bị hé lộ sau lễ tổng duyệt, tuy nhiên ban tổ chức nước chủ nhà Vương Quốc Anh vẫn đem lại một buổi lễ khai mạc Olympic London 2012 với rất nhiều bất ngờ, vượt xa mọi kỳ vọng của hàng tỉ người theo dõi trên khắp hành tinh” - Lễ khai mạc OIympic London 2012: Ấn tượng với "Hòn đảo kỳ diệu"!VN ra quân 4 môn Olympic (Thanh Niên), D.Boyle đem siêu phẩm khai mạc Olympic ra thế giới, Hình ảnh thể thao Việt Nam ở lễ khai mạc Olympic, Thể thao Trung Quốc chủ trương chơi doping?, Gặp hai VĐV gốc Việt tại Olympic, Một HLV Hàn Quốc rời Olympic vì phạm luật giao thông, Bác sĩ Trung Quốc: Nhà nước cấp doping cho VĐVĐạo diễn khai mạc Olympic: Bắc Kinh giải thoát tôi 

- “Phía sau Olympic còn có... tình dục bởi đây là sự kiện tập hợp rất nhiều VĐV nam nữ hừng hực năng lượng cần giải tỏa”Sex ở Olympic 2012: 150 ngàn "áo mưa" đã sẵn sàng (Pháp luật TP.HCM), Hy vọng vào Phạm Phước Hưng, Thụy Điển: Mức tài trợ các VĐV OLympic lên tới 8,8 triệu USD, Ngày của hy vọng, Họp kỹ thuật môn cử tạ Olympic London 2012: Đòn cân não, Cờ Việt Nam ở trung tâm London, Bắt hơn 100 người biểu tình trong ngày khai mạc Olympic, Lễ khai mạc Olympic 2012: Không thể ấn tượng hơn!Olympic 2012: Nữ võ sỹ Văn Ngọc Tú bị loại ngay vòng 1 (Lao Động), Nhan sắc làm 'điêu đứng' cổ động viên tại Olympic London (Giáo dục Việt Nam).

Vy Anh

>> Thanh Niên Online ''Điểm báo'' dành cho người bận rộn  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.