Quẫn trí, tự phá thai bằng tuốc-nơ-vít

28/07/2012 14:12 GMT+7

(TNO) Một phụ nữ hai con 29 tuổi mang thai được khoảng 3 tháng do hoàn cảnh khó khăn, làm ăn xa nhà trong lúc nghĩ quẩn đã dùng tuốc-nơ-vít đâm vào vùng kín để tự phá thai.

(TNO) Sáng nay 28.7, thông tin từ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật cứu sống chị V.T.Q (29 tuổi, quê Nam Định, trú tại huyện Bố Trạch, Quảng Bình).

Chị Q., nhập viện ngày 27.7 trong tình trạng niêm mạc nhợt nhạt, trụy mạch, máu chảy nhiều ở vùng kín, da xanh, người lơ mơ.

Bác sĩ thăm khám cho thấy bệnh nhân bị thủng tử cung trong khi đang mang thai. Các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu, cắt bỏ một nửa tử cung và truyền 6 đơn vị máu để cứu sống bệnh nhân. Do chị Q. mất rất nhiều máu nên để có đủ lượng máu kịp thời, một số y bác sĩ của bệnh viện đã tình nguyện hiến máu.

Người nhà cho hay chị Q. đã có chồng và 2 đứa con, mang thai được khoảng 3 tháng. Vì hoàn cảnh khó khăn, làm ăn xa nhà nên chị nghĩ quẩn rồi dùng tuốc-nơ-vít đâm vào vùng kín để tự phá thai.

Hiện sức khỏe chị Q., đã qua cơn nguy kịch và đang được chăm sóc đặc biệt.

Trương Quang Nam

>> Không có giấy phép vẫn phá thai
>> Vấn nạn phá thai lên sàn kịch
>> Phá thai to: Nguy hiểm
>> Đình chỉ công tác 3 quan chức trong vụ phá thai gây phẫn nộ
>> Trung Quốc chấn động với vụ phá thai 7 tháng tuổi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.