Iran bắt đầu dự trữ lương thực

28/07/2012 14:00 GMT+7

(TNO) Một hãng thông tấn bán chính thức của Iran ngày 28.7 đưa tin nước này đã bắt đầu dự trữ một nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm trong ba tháng dành cho người dân nước này.

Hãng thông tấn Mehr dẫn lời Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Hasan Radmard ngày 27.7 cho biết Iran đang thu mua lúa mì, dầu ăn, đường và gạo để dự trữ.

Ông Hasan Radmard nói quyết định trên được đưa ra theo một sắc lệnh của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad vốn được ban hành cách đây vài tuần. Một phần lương thực dự trữ đã được nhập khẩu từ nước ngoài, ông cho biết thêm.

Giao thương giữa Iran với các nước khác gặp nhiều trở ngại kể từ khi Mỹ và Liên minh châu u áp đặt lệnh cấm vận giao dịch ngân hàng và bảo hiểm lên Iran, liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Phương Tây nghi ngờ nước Cộng hòa Hồi giáo này theo đuổi việc chế tạo vũ khí hạt nhân, cáo buộc mà Tehran cực lực bác bỏ.

Trùng Quang

>> Iran đóng cửa giếng dầu vì lệnh cấm vận?
>> Iran xem thường lệnh cấm vận của EU
>> Châu u siết chặt cấm vận dầu Iran
>> Iran đào tạo cử nhân ngành “quản ngục”
>> Iran: Không đóng cửa eo biển Hormuz

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.