10 người chết và mất tích vì lũ quét, sạt lở đất

27/07/2012 17:55 GMT+7

(TNO) Báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư hôm nay 27.7 cho biết, mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc những ngày qua đã làm 9 người chết, 1 người mất tích và 1 người bị thương.

>> Ít nhất 7 người chết do lũ quét, sạt lở đất
>> Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất
>> Cảnh báo lũ quét và ngập úng tại miền Bắc


Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân sau vụ sạt lở đất tại H.Mèo Vạc (Hà Giang) - Ảnh: Ngọc Hinh

Trong số những người chết vì thiên tai, tỉnh Tuyên Quang có 3 người, Sơn La và Lai Châu mỗi tỉnh có 1 người, Hà Giang 4 người.

Tại Lào Cai, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm kiếm được 1 người mất tích do lũ cuốn khi đang lội qua suối.

Một người bị thương trong vụ sạt lở tại H.Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

Mưa lũ cũng đã làm sập và cuốn trôi 11 ngôi nhà (Hà Giang 2, Tuyên Quang 6, Sơn La 3); 318 ngôi nhà khác bị hư hại và tốc mái (Hà Giang 8, Lào Cai 10, Tuyên Quang 273, Sơn La 20 và Lai Châu 7).

Tại các tỉnh Điện Biên, Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu và Sơn La có 1.175 ha lúa và hoa màu bị đổ, hư hại.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.