Myanmar phạt tù 92 công dân Thái Lan

26/07/2012 14:30 GMT+7

(TNO) Một tòa án ở miền nam Myanmar ngày 25.7 tuyên phạt 92 công dân Thái Lan, mỗi người 3 năm rưỡi tù giam về tội nhập cư bất hợp pháp và trồng cây cao su trái phép.

(TNO) Một tòa án ở miền nam Myanmar ngày 25.7 tuyên phạt 92 công dân Thái Lan, mỗi người 3 năm rưỡi tù giam về tội nhập cư bất hợp pháp và trồng cây cao su trái phép.

Những người Thái này bị bắt trong một chiến dịch phòng chống nhập cư trái phép vào ngày 4.7, sau khi họ bị phát hiện trồng gần 600 héc ta cây cao su ở làng Kawthuang, phía nam Myanmar, theo hãng tin AP.

Theo AP, Bộ Ngoại giao Thái Lan xác nhận thông tin này, nhưng vẫn chưa đưa ra tuyên bố nào.

Tuy nhiên, vụ việc này, theo AP, không ảnh hưởng gì đến quan hệ song phương giữa Myanmar và Thái Lan.

Trước đó, 10 nghi phạm người Thái khác đã phải hầu tòa ở Myanmar vào ngày 24.7 do bị cáo buộc trồng cây cần sa, thuốc phiện và sở hữu vũ khí trái phép.

Hồi tuần rồi, Tổng thống Myanmar Thein Sein đã kết thúc chuyến thăm và làm việc ba ngày tại Thái Lan, với thỏa thuận tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia này.

Phúc Duy

>> Thái Lan hướng sang Myanmar
>> Myanmar tịch thu lượng ma túy kỷ lục
>> Mỹ cho phép đầu tư vào Myanmar
>> Thâm nhập thị trường Myanmar
>> Myanmar thả tù nhân, xây sân bay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.