Malaysia sơ tán công dân khỏi Syria

26/07/2012 14:00 GMT+7

(TNO) Nhóm sinh viên Malaysia đầu tiên được sơ tán khỏi Syria đã về đến sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào chiều 25.7, theo báo The Star của nước này.

(TNO) Nhóm sinh viên Malaysia đầu tiên được sơ tán khỏi Syria đã về đến sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào chiều 25.7, báo The Star của nước này đưa tin ngày 26.7.

Chính Thứ trưởng Ngoại giao Richard Riot Jaem của Malaysia đã đón nhóm sinh viên này tại sân bay.

Theo ông Riot Jaem, thêm 3 nhóm gồm 101 sinh viên nữa sẽ về đến Malaysia vào hôm nay 26.7.

Chính phủ Malaysia đã quyết định đưa các sinh viên nước này tại Syria về nước do tình hình bất ổn tại đây.

Một ngày trước đó, Ngoại trưởng Datuk Seri Anifah Aman của Malaysia cho biết, đại sứ quán nước này tại thủ đô Damascus đã cố gắng hết sức để bảo đảm các sinh viên được sơ tán khỏi Syria càng sớm càng tốt.

Ông Aman cho hay, chính phủ đã quyết định sơ tán công dân Malaysia về nước như một biện pháp phòng ngừa theo sau cuộc nội chiến tại Syria.

Chính phủ Malaysia cũng đã khuyên những ai có ý định đến Syria nên hủy bỏ kế hoạch của mình.

Đại sứ Malaysia và bốn nhân viên của đại sứ quán cũng sẽ tạm thời rời khỏi Syria khi việc sơ tán kể trên hoàn tất, theo báo The Star.

Huỳnh Thiềm

>> Thêm quan chức ngoại giao Syria đào tẩu
>> Kho vũ khí hóa học của Syria lớn nhất nhì Trung Đông
>> Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa biên giới với Syria
>> Đại sứ Syria tại Síp đào tẩu
>> Syria chuyển vũ khí hóa học đến biên giới
>> “Không có người Chechnya tham chiến ở Syria”
>> Thổ Nhĩ Kỳ triệu hồi lãnh sự từ Syria về nước
>> Thổ Nhĩ Kỳ điều động tên lửa đến sát Syria
>> Syria tố phương Tây âm mưu cướp sóng truyền hình
>> Thổ Nhĩ Kỳ đưa tên lửa đến sát biên giới Syria
>> Quân đội Syria tăng cường phản công

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.