Khánh thành đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn - Bến Tắt

26/07/2012 03:20 GMT+7

Ngày 25.7, tại xã Vĩnh Trường (H.Gio Linh), UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Quỹ “Nghĩa tình Trường Sơn” Báo Sài Gòn Giải Phóng và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, tổ chức lễ khánh thành công trình đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn - Bến Tắt. Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã tới dự.

Ngôi đền được xây dựng bên cạnh Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn trên diện tích 3.088 m2, tổng mức đầu tư 10 tỉ đồng, mang kiến trúc thờ tự truyền thống gồm đền chính 3 gian 2 chái, 2 đôi rồng ngồi chầu ở bậc cấp lên xuống, bên ngoài có nhà bia lưu danh liệt sĩ, nhà chờ cho khách hành hương... Đền được đưa vào sử dụng sẽ kết nối cùng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, ngầm Bến Tắt, cầu Bến Tắt tạo nên quần thể di tích tiêu biểu, một không gian thiêng trên tuyến đường Hồ Chí Minh lịch sử.

Khánh thành đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn - Bến Tắt
Một góc đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn - Bến Tắt

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.