Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa biên giới với Syria

25/07/2012 17:15 GMT+7

(TNO) Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng tất cả các cửa khẩu biên giới với Syria kể từ ngày 25.7 cho đến khi có thông báo mới vì lý do an ninh, Bộ trưởng Thương mại và Hải quan Thổ Nhĩ Kỳ Hayati Yazici tuyên bố.

Việc đóng cửa sẽ ngăn chặn không cho bất cứ loại xe nào vượt biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, tờ nhật báo Vatan (Thổ Nhĩ Kỳ) dẫn lời Yazici cho biết.

Quyết định của Ankara được đưa ra sau khi quân nổi dậy Syria chiếm quyền kiểm soát nhiều cửa khẩu ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ hồi tuần trước.

Việc vượt qua biên giới ngày càng trở nên nguy hiểm khi nhiều xe tải Thổ Nhĩ Kỳ đã bị quân nổi dậy ở Syria phá hủy, theo Reuters.

Thổ Nhĩ Kỳ, từng là đồng minh thân cận với Syria, đã áp dụng một loạt biện pháp trừng phạt, bao gồm cả lệnh cấm vận vũ khí, đối với quốc gia láng giềng do chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad bị cáo buộc đàn áp những người biểu tình chống chính phủ.

Mối quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Syria tiếp tục căng thẳng sau khi Syria đã bắn hạ một máy bay quân sự Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 6.

Huỳnh Thiềm

>> Đại sứ Syria tại Síp đào tẩu
>> Syria chuyển vũ khí hóa học đến biên giới
>> “Không có người Chechnya tham chiến ở Syria”
>> Thổ Nhĩ Kỳ triệu hồi lãnh sự từ Syria về nước
>> Thổ Nhĩ Kỳ điều động tên lửa đến sát Syria
>> Syria tố phương Tây âm mưu cướp sóng truyền hình
>> Thổ Nhĩ Kỳ đưa tên lửa đến sát biên giới Syria
>> Quân đội Syria tăng cường phản công
>> Giao tranh tiếp tục khốc liệt ở Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.