Người cao tuổi thay khớp dễ nhồi máu cơ tim

25/07/2012 14:15 GMT+7

Nghiên cứu mới cho thấy nguy cơ nhồi máu cơ tim tăng sau phẫu thuật thay khớp háng hoặc khớp gối ở những người trên 60 tuổi.

Một khảo sát trên 95.000 người cao tuổi ở Đan Mạch đã phẫu thuật thay khớp háng hoặc khớp gối từ năm 1998-2008. Các nhà khoa học nhận thấy trong vòng sáu tuần sau phẫu thuật cứ mỗi 200 người thay khớp háng hoặc 500 người thay khớp gối thì có một người bị nhồi máu cơ tim. Con số này cao hơn 25-30 lần so với những người có cùng độ tuổi, giới tính nhưng không thay khớp.

Ngoài ra, nếu so sánh với những người phẫu thuật phục hồi thành bẹn thì tỉ lệ nhồi máu cơ tim sau mổ cũng cao hơn khoảng 21 lần.

Tác giả nghiên cứu lưu ý ở những người có nguy cơ cao cần một chiến lược phòng ngừa nhồi máu sau mổ và ít nhất phải theo dõi chặt chẽ trong khoảng thời gian nguy cơ là sáu tuần sau khi thay khớp.

Theo BS Huỳnh Khiêm Huy / Tuổi Trẻ
(Theo Archives of Internal Medicine)

>> Rối loạn căng thẳng sau nhồi máu cơ tim
>> Phát hiện nhanh nhồi máu cơ tim
>> HPV liên quan nhồi máu cơ tim, đột quỵ
>> Ai dễ bị đột tử do nhồi máu cơ tim?
>> Vì sao người trẻ tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.