Mỹ dỡ bỏ lệnh hạn chế đối với F-22

25/07/2012 12:15 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta hôm 24.7 đã đồng ý dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đối với máy bay tiêm kích F-22 Raptor, sau khi Lực lượng Không quân xác định được nguyên nhân gây ra các triệu chứng như thiếu oxy ở 12 phi công lái chiếc chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 này.

Theo đài CNN, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc George Little đã đưa ra thông báo trên trong cuộc họp báo tại cơ quan này.

Mỹ dỡ bỏ lệnh hạn chế đối với F-22
Chiếc máy bay tiêm kích F-22 Raptor của Không quân Mỹ - Ảnh: AFP

Ông Little cho biết các lãnh đạo thuộc Lực lượng Không quân đã thông báo với Bộ trưởng Panetta hôm 20.7 rằng, họ tin nguyên nhân chính gây ra các triệu chứng trên là do trục trặc nguồn cung cấp oxy cho phi công.

Theo sau thông báo trên, Bộ trưởng Panetta đã quyết định dỡ bỏ lệnh hạn chế đối với F-22 Raptor.

Theo đó, kể từ ngày 24.7, chiến đấu cơ F-22 có thể tiếp tục thực hiện các chuyến bay đường dài.

Ông Little cho biết thêm, Bộ trưởng Panetta đã cho phép triển khai phi đội F-22 đến căn cứ không quân Kadena tại Nhật Bản.

Được biết, hồi tháng 5, Bộ trưởng Panetta đã yêu cầu giới hạn hoạt động bay của F-22. Theo đó, máy bay phải ở gần điểm tập kết để có thể hạ cánh và xử lý ngay trong trường hợp khẩn cấp. Tại bang Alaska (Mỹ), F-22 sẽ không được tham gia các chuyến tập huấn đường dài…

Trước đó, vào tháng 5.2011, không quân Mỹ đã tạm ngưng sử dụng toàn bộ đội bay F-22 sau khi phát hiện trục trặc tại hệ thống cung cấp oxy cho loại máy bay này.

Không quân Mỹ có hơn 160 chiếc F-22 Raptor và đang có kế hoạch gia tăng con số này lên 187 chiếc.

Huỳnh Thiềm

>> Chiến đấu cơ F-22 bị “ma ám”
>> Mỹ hạn chế các chuyến bay của F-22
>> Đội bay tiêm kích F-22 sẽ cất cánh trở lại
>> F-22 Raptor đắt giá nhưng vô dụng
>> Mỹ tạm ngưng sử dụng máy bay tiêm kích F-22
>> Thượng viện Mỹ từ chối F-22

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.