Đại sứ Syria tại Síp đào tẩu

25/07/2012 09:00 GMT+7

(TNO) Người đứng đầu Đại sứ quán Syria tại Cộng hòa Síp, bà Lamia al-Hariri, đã đào tẩu, kênh truyền hình Ả Rập Al-Arabiya đưa tin hôm 24.7.

Cũng theo kênh Al-Arabiya, bà al-Hariri đã chạy tới Qatar.

Như vậy, bà al-Hariri trở thành quan chức ngoại giao cấp cao thứ hai từ bỏ chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Trước đó, hồi đầu tháng này, Đại sứ Syria ở Iraq là ông Nawaf Fares đã công khai tuyên bố rời bỏ chính quyền của Tổng thống Assad và gia nhập lực lượng nổi dậy.

Ông Fares sau đó được cho cũng đã đến Qatar.

Trong khi đó, theo kênh Al-Arabiya, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết Washington sẽ hợp tác với phe đối lập để buộc Tổng thống Assad sớm chuyển giao quyền lực.

Huỳnh Thiềm

>> Syria chuyển vũ khí hóa học đến biên giới
>> “Không có người Chechnya tham chiến ở Syria”
>> Thổ Nhĩ Kỳ triệu hồi lãnh sự từ Syria về nước
>> Thổ Nhĩ Kỳ điều động tên lửa đến sát Syria
>> Syria tố phương Tây âm mưu cướp sóng truyền hình
>> Thổ Nhĩ Kỳ đưa tên lửa đến sát biên giới Syria
>> Quân đội Syria tăng cường phản công
>> Giao tranh tiếp tục khốc liệt ở Syria
>> Israel chuẩn bị phương án can thiệp vào Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.